Hồi thứ nhứt:

Trảm hồ ly, Trăm lên ngôi báu,
Bình nhà Kim, Trăm – Tập kết huynh giai.

Tap can binh
(Ảnh: Shutterstock)

Cuối năm Bính Thân (2016), Đỗ Nam Trăm trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng chém hồ ly, đoạt thiên hạ, lập ra triều nhà Đỗ Nam tại nước Huê Kỳ (Mễ quốc) xa xôi. Các nước lân bang và bát vạn chư hầu kẻ chúc mừng người âm thầm xỉ vả. Nửa thế kỷ qua, Mễ quốc người đông nước lớn, ở địa thế ngàn trượng đại dương xa cách, giáo mác chiến tranh không với tới, lại nhờ dụng kế bang giao khéo léo, binh bị khôn ngoan, thanh danh tăng vùn vụt, giàu có vô kể, nghìn vàng vạn bạc đổ vào kho khố, kể không sao xiết.

Nay tuy thiên hạ thái bình, nhưng có nhà họ Kim ở xứ Triều Tiên nhỏ bé, cậy có thiên triều Trung Quốc chống lưng, khởi cờ gióng trống, tự mưu hạt nhân võ khí hòng gây họa can qua, đòi khiêu chiến với nước Mễ bao năm, qua mấy đời vua Mễ quốc vẫn bất lực vô trị. Năm Đỗ Nam Trăm thứ nhất, Trăm quyết bỏ Trung Đông đánh một lần tiêu diệt luôn cái ung nhọt nhà Kim.

Nhà Kim vốn là chư hầu sống dưới bóng của nhà họ Tập, vốn là vua nhà Sản đang nắm quyền tại vùng đất Trung Hoa rộng lớn. Họ Tập cũng vốn là kẻ ôm mộng bá quyền, đang ẩn nấp chờ thời cơ để một hai phân tranh thiên hạ với nhà Trăm.

Sau khi lên ngôi, Trăm cho mời Tập đế đến Tòa Bạch Cung luận bàn thế sự. Tại kinh đô Hoa Thịnh Đốn, Trăm giả kế cùng Tập cắt máu ăn thề, kết bái huynh đệ. Trong bữa tiệc rượu bí tỷ, Trăm cất lời khen:

“Tập đệ là người tuổi trẻ tài cao, uy trấn bốn phương, danh lừng thiên hạ. Hai nước ta tuy trước đây xích mích bất hòa, nhưng đều là hiểu lầm của những kẻ cổ hủ vô tri. Nay hai ta đã kết tri kỷ, nên như cây về một cội. Tiền bạc ta đây bát vạn, chỉ cần đệ trừ cho ta tên họ Kim coi trời bằng vung, hai nhà Trăm – Tập chúng ta lại càng thêm thắm thiết, giao thương hòa hảo, cùng vui hưởng giàu có thái bình.”

Tập nghe lấy làm mừng.

tap can binh 2

Tháng một năm Đinh Dậu (11/2017) Tập lại cho thiết đãi yến tiệc, trải thảm đỏ mời Trăm sang có ý thăm dò. Nguyên nhà Sản vẫn ôm mộng bá quyền, bao năm nếm mật nằm gai nào chịu yên phận đứng số 2 sau Mễ quốc. Yến tiệc lần này một mặt thử xem lão Trăm già hám danh có đúng là muốn nghị hòa hay còn ý khác.

Trăm đưa Hoàng hậu tới Bắc Kinh trong hò reo trống gióng, cờ quạt tưng bừng khác hẳn với vua Mễ đời trước là Ô Ba Đen. Yến tiệc bày ra trăm ngàn thứ của ngon vật lạ, Trăm phấn khởi nắm tay Tập cảm ơn rối rít, tối về viết chiếu ca ngợi hết lời.

Tập thấy thế yên lòng lắm.

Tháng Ba năm Mậu Tuất (3/2018), Tập cho vời Kim tới Bắc Kinh căn dặn. Kim y lời không dám thử võ khí, cũng ngừng khiêu khích nhà họ Trăm. Trăm thấy vậy lại càng biên chiếu khen Tập, mặc cho chư hầu dè bỉu sau lưng.

Hồi thứ hai:

Kế trong kế Kim mong thoát Tập
Yên họa Kim, Huê – Sản tranh hùng

Lại nói về nhà họ Kim tại xứ Triều Tiên. Sau khi vua cha qua đời, Kim Chính Ân tiếp quản ngôi nguyên soái đại vương khi tuổi đời mới tam thập. Vốn du học trời Tây từ nhỏ, tiếp xúc với những thứ rộng lớn mới lạ, Kim căm ghét phận chư hầu con tin trong tay nhà Sản, vì thế mong tìm kế thoát thân, đặng vựng dậy cơ đồ con cháu mặt trời. Xét trong thiên hạ chỉ có Huê Kỳ mới mạnh hơn nhà Sản, lại thấy Trăm đế vừa lên ngôi tuy già nhưng dũng mãnh, quyết không để quốc gia gặp nguy hiểm từ bên ngoài, Kim tính kế gặp Trăm bằng được.

TB

Một mặt Kim khởi động lò hạt nhân gia bảo của dòng tộc, chế tạo hỏa tiễn đủ sức đe dọa tới Huê Kỳ xa xôi. Một mặt, Kim phao đi đủ loại tin đồn rằng hắn là một kẻ máu lạnh, đần độn, ngu dốt hòng khiến nhà Sản bớt nghi ngờ. Nhà Sản ở Trung Hoa đâu có biết, một mặt Kim luôn miệng tuyên chiến với Huê Kỳ, một mặt đã nhờ vua nước Đại Hàn vốn chung một nguồn gốc Cao Ly với nhà Kim, đem mật thư tới tận tay Trăm hoàng đế.

Tới tháng 6 năm Mậu Tuất, Kim kể từ sau khi lên ngôi, lần đầu tiên được thoát ra khỏi nước Triều Tiên bị nhà Sản khép kín, tới Tân Gia Ba gặp Đỗ Nam Trăm.

Tại Tân Gia Ba, Kim âm thầm trao mật thư cho Trăm nhờ giúp thoát khỏi gọng kiềm nhà Sản.

Kết thúc họp mặt, Trăm tuyên bố bảo vệ nhà Kim, Kim đồng ý gỡ lò hạt nhân, bỏ chương trình hỏa tiễn có thể đánh đến Huê Kỳ. Nhà Trăm lập công dẹp yên họa hạt nhân thế chiến, trăm họ chúc mừng, thanh thế tự dưng tăng vọt. Nhà Tập bắt đầu hoang mang, vội triệu Kim Chính Ân tới hỏi han, nhưng đã muộn.

tap can binh 1 1

Cũng trong Tháng 6 năm Bính Tuất, Tập bay sang Mạc Tư Khoa tiếp kiến Sa Hoàng nước Nga, vốn là nước kình địch trong truyền thống của nước Mễ. Tập cầm ly rượu nắm tay Sa Hoàng tuyên bố hai nước là “thiên thu hữu hảo” (bạn tốt suốt đời). Tập cũng lại sang nước Y Lãng (Iran), kẻ thù của Mễ kết làm đồng minh. Chỉ có điều khối đồng minh chống Mễ của Tập toàn những kẻ tham lam hủ bại, ai cũng đầy toan tính riêng.

Sau khi nhổ bỏ được mối lo trước nhất là họa nhà họ Kim, tháng Bảy năm Mậu Tuất, Trăm tuyên chiến thương mại với Tập. Huê Kỳ nâng rào cản thuế quan các loại hàng hóa mà nhà Sản xuất cảng. Bắc Kinh bàng hoàng, vừa tức giận vừa luống cuống chống đỡ. Tuy nhiên do thực lực kinh tế yếu kém, lại qua bao năm tham ô hủ hóa, đào mòn mục ruỗng nền kinh tế quốc gia, dù nhà Sản cố gắng che đậy, kinh tế quốc gia nhanh chóng chao đảo.

Tập lại lệnh cho sứ giả sang Âu Châu, lôi kéo những nước này phản Huê Kỳ, liên minh cùng Trung Quốc trong chiến tranh thương mại. Âu Châu thẳng thừng nói không chung thuyền với nhà Sản.

Tháng 10 năm Bính Tuất, Trăm cho quan tể tướng đọc thơ vạch tội nhà Sản, trong thơ có đoạn tố cáo nhà Sản trong thì đàn áp dân lành, cấm đạo bắt tín đồ, tội ác vô số, ngoài thì cậy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt láng giềng, dùng bạc vàng gây nợ sau chiếm cứ đất đai của người khác, phương thiên hại lý, lòng người không phục.

Tể tướng Mễ quốc còn vạch tội nhà Sản âm mưu xưng bá thiên hạ, thủ đoạn hạ lưu, ăn cắp công nghệ, trộm bí mật kinh doanh, dùng gián điệp phá hoại chánh trị nước Mễ, âm mưu phế bỏ Trăm đế nhưng không thành.

Tháng Chạp năm Bính Tuất, thừa nhận kinh tế suy kém, lại lo lòng dân trong nước nổi dậy, nhà Sản tìm kế hoãn binh với nhà Trăm. Tập lại thân chinh sang A Căn Đình (Argentina) tận Mễ Châu xa xôi tìm Trăm xin giảng hòa.

Trăm ra điều kiện cho Tập phải lệnh cho nhà sản thay đổi cách làm ăn, chấm dứt gián điệp, bỏ sưu thuế mới đặng, tạm cho đình chiến 90 ngày để hai bên bàn luận. 

Nay hạn định 90 sắp hết, Trăm có khởi lại thương chiến hay Tập tiếp tục tìm kế cầu hòa, hạ hồi phân giải.

Trọng Đạt

Xem thêm: