Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 17h ngày 17/9, đã có 6 người chết, 215 người bị thương trong cơn bão số 10.

bao so 10 20
Tỉnh Quảng Bình thiệt hại khoảng 5.300 tỷ đồng trong cơn bão. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 19h ngày 14/9 đến 19h ngày 17/9, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm (chủ yếu tập trung vào ngày 14 và 15/9). Một số trạm có mưa lớn như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 411 mm; Hương Khê (Hà Tĩnh) 386 mm; Chu Lễ (Hà Tĩnh) 338 mm; Sơn Tây (Hà Nội) 285 mm;…

Tính đến 17h ngày 17/9, các địa phương đã có 6 người chết (trong đó Thanh Hóa: 2 người, Nghệ An: 1 người, Quảng Bình: 2 người, Thừa Thiên – Huế: 1 người) và 215 người bị thương (trong đó nhiều nhất là Quảng Bình: 180 người).

Theo thống kê, đã có 819 ngôi nhà bị sập; hơn 192.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng (nhiều nhất là Quảng Bình: hơn 95.400 nhà; Hà Tĩnh: 92.912 nhà);  hơn 11.000 ngôi nhà bị ngập; 2.438 cột điện bị gãy đổ; 18 tàu cá (công suất hơn 20 CV) bị chìm, 53 thuyền nhỏ bị chìm, cuốn trôi.

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn khi có hơn 11.300 ha lúa bị ngập (nhiều nhất là Nam Định: 5.140 ha); hơn 8.200 ha hoa màu bị ngập (Quảng Bình: 5.185 ha; Nghệ An 2.725 ha); 12.472 ha cây trồng lâu năm bị gãy đổ, giảm năng suất; hơn 41,.400 m kênh mương bị sạt lở (Nghệ An chịu thiệt hại lớn nhất khi có gần 22.500 m kênh mương bị sạt lở); 18 đập thủy điện loại nhỏ bị sạt lở, hư hỏng.

Ước tính thiệt hại ban đầu trong cơn bão số 10 tại Quảng Bình: khoảng 5.300 tỷ đồng; Nghệ An: gần 700 tỷ đồng, Thanh Hóa: 1.000 tỷ đồng… Các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục nhanh chóng sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc và sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều bị sạt lở và hư hỏng.

Thủy Minh (T/h)

Xem thêm: