Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phối hợp điều tra việc mua bán nhà, đất công tại TP. Đà Nẵng.

huynh duc tho
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng – ông Huỳnh Đức Thơ .(Ảnh: Vũ Quân/drt.danang.vn)

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và UBND thành phố phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt thực hiện dự án xây dựng, giao nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho tổ chức, cá nhân của UBND TP. Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay.

Theo đó, cơ quan an ninh yêu cầu ông Thơ cùng UBND TP. Đà Nẵng phối hợp, điều tra làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án; mua và chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng trực thuộc (Văn phòng UBND, Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, cơ quan thuế,…) phối hợp làm việc với Cơ quan an ninh điều tra và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 17 (13-16/9), ông Huỳnh Đức Thơ – Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được xác định cùng chịu trách nhiệm với ông Nguyễn Xuân Anh – Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tư cách là người đứng đầu UBND thành phố, ông Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị, đồng thời chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Trước đó, công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự của thành phố và thông tin về kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ bị lọt ra ngoài, được đăng tải trên một số trang mạng khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn.

Theo bản kê khai lọt ra ngoài vào ngày 14/3/2017, năm 2014, khi còn làm Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Thơ đã kê khai sở hữu căn nhà diện tích xây dựng 300 m2, cùng 4 mảnh đất có diện tích từ 150 m2 đến  1.021 m2 ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Ông Thơ còn sở hữu 3 ha đất trồng rừng (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng); 1,5 ha đất nuôi tôm (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), góp vốn ở 4 cơ sở sản xuất kinh doanh với giá trị kê khai 2,5 tỷ đồng và mua cổ phiếu công ty Dana – Ý 500 triệu đồng từ năm 2007.

Ngày 15/3, ông Trần Đình Quỳnh – Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP. Đà Nẵng đã gửi văn bản đến báo chí, thông tin về việc kê khai tài sản của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Thông cáo cho hay theo quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Nghị định 78 của Chính phủ và Thông tư số 8 của Thanh tra Chính phủ, ông Thơ thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập và thuộc diện Trung ương quản lý nên việc thẩm tra sau kê khai (nếu có) sẽ do cơ quan Trung ương thực hiện.

>> Bắt anh trai chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng vì đe dọa Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ

Theo kết luận vừa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố, cùng với ông Huỳnh Đức Thơ, ông Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cũng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền; Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định; Nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, của ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ là “nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật”.

Nhật Minh