Hàng ngàn cá giống, tôm hùm vừa thả nuôi đã bị chết hàng loạt tại các lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu). Trong khi đó, nước tại hồ chứa rộng 10 ha tại khu vực cống số 6 (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) vẫn đang có màu tím, bốc mùi hôi thối.

ca chet song cha va
Hàng ngàn con cá giống chết tại lồng bè nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Nhành (tiểu khu 3). (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Ngày 7/4, theo phản ánh của nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), cá nuôi (chủ yếu là cá giống) và tôm hùm con bị chết hàng loạt.

Ông Trương Văn Lợi (tiểu khu nuôi số 4) cho biết mấy ngày qua, khoảng 10 ngàn con cá nuôi thả cách đây hơn 1 tháng chết trắng bè. Ngoài ra, khoảng 10 ngàn con tôm hùm tre mới thả nuôi hiện cũng chết khoảng 8.500 con.

Bà Nguyễn Thị Nhành (tiểu khu nuôi số 3) cho hay trong số 5.000 con cá chim thả nuôi được 1 tháng nay, 2.000 con đã chết.

Trong số 60 ngàn cá chim giống gia đình thả nuôi được 15 ngày, số cá chết ước tính khoảng 25 ngàn con, ông Nguyễn Duy Như (tiểu khu nuôi số 4) nói. Ngoài số cá nuôi mới thả trên, hơn 3.000 con cá chim đã nuôi 11 tháng, trọng lượng khoảng 0,6kg/con, cũng bỏ ăn và chết dần trong mấy ngày qua.

Theo ghi nhận của đoàn công tác Sở NN-PTNT ngày 6/4, tại tiểu khu nuôi số 4, hiện tượng cá chim trắng mới thả nuôi khoảng 15 ngày bị chết nhiều, số lượng cá chết sơ bộ ban đầu khoảng 45 ngàn con. Với giá cá giống dao động khoảng 8.000 đồng/con, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh – ông Lê Tòng Văn cho biết Chi cục Thú y và Chi cục Thủy sản đã lấy 2 mẫu cá và 2 mẫu nước tại các hộ nuôi có cá chết để gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết. Ngoài ra, Sở NN-PTNT đã phân công lực lượng trực canh tại cống số 6 (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) để không cho phép xả thải.

Ngày 7/4, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố thông tin cho hay tình trạng nước trong hồ chứa rộng khoảng 10ha tại cống số 6 chuyển thành màu tím bất thường từ gần một tháng qua, là do hiện tượng tảo nở hoa.

Trước mắt, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ kiểm soát hoạt động xả thải đối với 2 doanh nghiệp chế biến hải sản Trọng Đức và Phước An, đồng thời dự kiến sử dụng chế phẩm Biomix để khử mùi, cải tạo chất lượng nước.

Khoảng gần một tháng qua, nước tại hồ chứa nước thải khu vực cống số 6 (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) chuyển thành hồng đậm rồi màu tím, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây tức ngực, cay mắt. Theo ghi nhận vào cuối tháng 3, nước từ hồ vẫn tràn qua cửa chắn của cống số 6 đổ ra sông Chà Và. Được biết, đây là hồ để xả lũ về mùa mưa, ngăn mặn xâm lấn đất nông nghiệp cho địa phương, nhưng ngoài công năng điều tiết thủy lợi, thì từ lâu hồ này trở thành nguồn chứa nước thải của các nhà máy chế biến hải sản tại xã Tân Hải.

Nguyễn Quân

Xem thêm: