Sau khi hủy quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư- thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ (CPA), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản trả hồ sơ của ông Vũ Minh Hoàng về Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Đồng thời với quyết định chuyển công tác, UBND TP Cần Thơ thông báo ông Hoàng không còn là viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Động thái này được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định việc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế là sai. Việc UBND TP Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó giám đốc CPA cũng vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo Cần Thơ thu hồi và hủy bỏ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng.

Theo Ủy ban kiểm tra trung ương, UBND TP Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng trong khi đang đi học tại Nhật, không có hồ sơ đảng viên, không thẩm định hồ sơ cán bộ công chức, vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ. Bổ nhiệm không đúng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của CPA.

Chủ tịch TP Cần Thơ đã ký quyết định số 2467 ngày 15/9 thu hồi, hủy quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng. Đồng thời, UBND TP Cần Thơ cũng có văn bản gửi Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết từ cơ sở trên, ông Vũ Minh Hoàng không còn là viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Cần Thơ.

Trong công văn “gửi trả” phó vụ trưởng vụ kinh tế Vũ Minh Hoàng lại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND TP Cần Thơ cho biết trước đó, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TP Cần Thơ đã có trao đổi, thống nhất về việc chuyển công tác ông Vũ Minh Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế của BCĐTNB về CPA.

Theo đó, ngày 26/2/2016, chủ tịch TP Cần Thơ đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Phó giám đốc CPA.

vu minh hoang
Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ký quyết định chuyển công tác đối với Vũ Minh Hoàng về UBND TP Cần Thơ, sau khi bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế thuộc ban. (Hình ảnh: nld.com.vn)

Ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê Bắc Ninh) được Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ký quyết định ngày 4/6/2014, tuyển dụng vào làm việc tại Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp của cơ quan này. Thời gian tập sự 12 tháng.

Lúc này ông Hoàng có trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Phát triển quốc tế. Ba tháng sau (ngày 8/9/2014), cơ quan này ra quyết định cử ông Hoàng đi học Tiến sỹ ở Nhật Bản từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2017.

Trong thời gian ông Hoàng đang học ở Nhật Bản, ngày 15/1/2016, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm ông này giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế của Ban, sau khoảng 1 năm rưỡi kể từ khi được tuyển dụng vào tập sự.

32 ngày kể từ ngày ông Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tiếp tục ký quyết định chuyển công tác của ông Hoàng về UBND TP Cần Thơ và được UBND TP Cần Thơ bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc CPA trong thời hạn 5 năm.

Cuối tháng 3/2016, ông Hoàng tiếp tục xin sang Nhật Bản để hoàn thiện chương trình nghiên cứu sinh và được chấp nhận.

Tháng 8/2017, Ủy ban kiểm tra Trung ương công bố kết luận về những sai phạm xảy ra tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016. Ông Nguyễn Phong Quang – nguyên Phó ban thường trực, thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó ban chỉ đạo và một số cán bộ khác bị kết luận hàng loạt sai phạm, như ký bổ nhiệm 32 trường hợp không đủ điều kiện, chuyển giao hơn 2.000 m2 đất của Cơ quan Ban chỉ đạo cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ…

Hai tuần trước, Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Phong Quang (bao gồm cách chức Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; cách chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; cách chức Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ).

Nguyễn Quân

Xem thêm: