Đối tượng Dũng đã bị bắt vào khoảng 20 giờ ngày 7/12 tại Q.7, TP.HCM.

Nghi can Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển)
Nghi can Nguyễn Thanh Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển/FB)

Thông tin do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, xác nhận vào tối 7/12. Nguyễn Thanh Dũng bị lực lượng Cảnh sát Campuchia phối hợp lực lượng Công an Việt Nam truy lùng vì là nghi phạm chính trong vụ bạo hành trẻ em, quay video, bị đưa lên mạng trong thời gian vừa qua.

Hiện lực lượng Công an Việt Nam đang tiến hành lấy lời khai từ đối tượng để làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thanh Dũng sinh năm 1982, quê ở An Giang.

Trước đó, theo The Phnom Penh Post, các cảnh sát tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã mở cuộc điều tra sau khi ba đoạn video ghi nhận hình ảnh một bé trai hai tuổi bị hành hạ xuất hiện trên báo giới vào ngày 6/12.

Trong cùng ngày 6/12, lực lượng Cảnh sát Campuchia đã bắt một người Hà Lan và 2 người Campuchia liên quan đến vụ việc.

Nguyễn Thanh Dũng (phải) và người đàn ông Hà Lan Stefan Struik, người gọi Dũng là bạn trai trong video trên Youtube hồi tháng 1. Hôm thứ Ba 6/12, cảnh sát Campuchia đã bắt giam Struik, Dũng được cho là đã bỏ trốn về Việt Nam. (Ảnh: The Cambodia Daily)
Nguyễn Thanh Dũng (phải) và người đàn ông Hà Lan Stefan Struik, người gọi Dũng là bạn trai trong video trên Youtube hồi tháng 1. Hôm thứ Ba 6/12, cảnh sát Campuchia đã bắt giam Struik, Dũng được cho là đã bỏ trốn về Việt Nam. (Ảnh: The Cambodia Daily)

Phó Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Kompong Cham – ông Heng Sambath cho biết hai người Campuchia bị bắt giữ là Ret Sothy (28 tuổi) và Oeu Nat (25 tuổi). Hai người này là người làm thuê tại một trang trại tại tỉnh Mondulkiri (gần biên giới Việt Nam).

Công dân người Hà Lan bị bắt giữ là Stefan Struik (53 tuổi), được tin là bạn trai của Dũng và là chủ trang trại trồng cacao nói trên. Theo The Cambodia Daily, Stefan Struik là CEO Công ty Kamkav, sở hữu nhiều trang trại ca cao tại tỉnh Mondulkiri và một trang trại đường thốt nốt tại tỉnh Kompong Cham.

>> Campuchia bắt 3 người trong vụ hành hạ trẻ em có liên quan đến một người Việt

Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn những đối tượng vừa bị bắt tạm giam. Tờ báo cho biết bé trai có thể không chỉ bị hành hạ. Ông Sambath cho biết theo đơn khiếu nại của cha mẹ cháu bé, em có thể đã bị xâm hại tình dục. Phía cảnh sát cũng phát hiện nhiều dấu vết rõ rệt trên cơ thể chứng tỏ cháu bé đã bị xâm hại tình dục.

Theo báo giới của Campuchia, vụ việc khởi xướng khi một người phụ nữ Việt Nam chia sẻ video với nội dung là cảnh một người đàn ông hành hạ một đứa trẻ 2 tuổi bằng súng chích điện. Không chỉ liên tục chích điện vào đầu, vào gáy, vào chân, tay, bé trai khoảng 2-3 tuổi, không mặc quần áo, chưa biết nói còn bị người đàn ông dùng các loại kẹp díp để kẹp các đầu ngón tay của bé, rồi giật đầu, tát, bóp cổ. Cháu bé chỉ biết khóc và gào thét thảm thiết.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành dã man. Theo điều tra của lực lượng cảnh sát Campuchia, trên cơ thể cháu bé có nhiều dấu tích bị xâm hại tình dục. (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh cháu bé bị bạo hành dã man. Theo điều tra của lực lượng cảnh sát Campuchia, trên cơ thể cháu bé có nhiều dấu tích bị xâm hại tình dục. (Ảnh cắt từ clip)

Theo tờ The Cambodia Daily, người đàn ông xuất hiện trong một video hành hạ em bé tại Mondulkiri là một công dân Việt Nam tên “Nguyen Dung”. Theo cảnh sát địa phương, Nguyen Dung được Struik thuê làm đầu bếp tại trang trại, sống tại trang trại và từng được chính ông Struik giới thiệu là bạn trai của mình. Tài khoản Facebook của người này có nhiều bức ảnh chụp chung với ông Struik.

Trước khi bị bắt tại Việt Nam, Nguyen Dung đã bỏ trốn khỏi Campuchia. Phó Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Mondulkiri – ông So Sovann cho rằng Nguyen Dung đã trốn về Việt Nam.

Lê Trai

Xem thêm: