Sau hơn 10 năm hoạt động, hai nhà máy thép Dana Úc (huyện Hòa Vang) và Dana Ý (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) khiến người dân bức xúc vì tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

nha may thep dana uc
(Ảnh: Công Ty Cổ Phần Thép Dana-Uc)

UBND TP. Đà Nẵng vừa tổ chức cuộc họp giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người dân thôn Vân Dương 2 (xã Hòa Liên) trong việc di dời, giải tỏa các hộ sống xung quanh hai nhà máy thép Dana Ý (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Dana Úc (đường số 11B, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Tại buổi họp, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố cho biết cả hai nhà máy thép sẽ phải đóng cửa nếu không cắt giảm công suất và đưa ra các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thành phố cũng thống nhất về việc giải tỏa, di dời toàn bộ các hộ dân tại phía Tây Nam của hai nhà máy. Ông Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc giải tỏa, đền bù các hộ di dời thuộc dự án tái định cư Hòa Liên 6 và đảm bảo đủ đất tại khu tái định cư Hòa Liên 6, Hòa Liên 7 để thực hiện tái định cư cho người dân thôn Vân Dương 2.

Dự kiến kinh phí đền bù, hỗ trợ dự án khoảng 243 tỷ đồng, trong đó mỗi nhà máy chịu 50% kinh phí bồi thường giải tỏa; trong tháng 7 sẽ chi tiền giải tỏa mặt bằng khu tái định cư.

Về việc di dời nhà máy, thành phố cho phép nhà máy tồn tại trong thời gian không quá 15 năm để thực hiện lộ trình di dời, trong thời gian được phép tồn tại, nhà máy phải có giải pháp nâng cấp công nghệ để giảm bớt ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 14/12/2016, nhiều người dân thuộc thôn Vân Dương 2 (xã Hoà Liên, huyện Hòa Vang) tập trung trước cổng hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc để phản đối việc sản xuất thép của hai nhà máy.

Ngày 15/12, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành liên quan đã tổ chức buổi đối thoại với người dân thôn Vân Dương 2 để giải quyết bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm do hai nhà máy gây ra.

Theo phản ánh của người dân, hơn 10 năm kể từ khi hai nhà máy thép đi vào hoạt động, các hộ dân sống gần khu vực nhà máy phải gánh chịu ô nhiễm nặng nề như khói bụi, nước thải chưa xử lý xả thẳng ra môi trường, công ty chôn nhiều tấn xỉ sắt, thép ra khuôn viên nằm sát khu dân cư làm xáo trộn cuộc sống của dân,…

Sau buổi kiểm tra thực tế ngày 28/12/2016, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở TN&MT yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự toán kinh phí đền bù, giải tỏa, tái định cư các hộ dân sống tại khu vực gần hai nhà máy theo quy định và báo về Sở TN&MT trước ngày 6/1/2017.

Trần Tâm

Xem thêm: