Hai trận động đất với cường độ 4,3 và 2,5 độ Richter xảy ra tại huyện Điện Biên Đông và Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) vào ngày 9/1.

động đất
Trận động đất 4,3 độ Richter xảy ra tại Điện Biên. (Ảnh: igp-vast.vn)

Theo Trung tâm thông báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), khoảng 6h21 sáng ngày 9/1, một trận động đất đã xảy ra tại huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên).

Trận động đất có cường độ 4,3 độ Richter, tâm chấn xác định nằm tại tọa độ 21.444 vĩ độ Bắc, 103.310 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km với dư chấn kéo dài trong khoảng 4 giây. Trận động đất này có cấp độ cấp 5 (theo thang MSK 64, tiêu chuẩn Châu Âu).

Tại thời điểm xảy ra động đất, do dư chấn kéo dài, cường độ động đất tương đối lớn nên người dân khu vực lòng chảo Mường Thanh đã cảm nhận rất rõ sự rung lắc nhà cửa và các đồ đạc, vật dụng của gia đình.

Tại Mường Ảng, người dân địa phương cũng cảm nhận được dư chấn của trận động đất qua sự dịch chuyển của đồ đạc, vật dụng trong gia đình. Bước đầu, tỉnh Điện Biên và huyện Mường Ảng chưa có ghi nhận ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế, nhà cửa do trận động đất này gây ra.

Trận động đất thứ hai xảy ra vào 21h44 cùng ngày tại huyện Điện Biên Đông. Trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, tâm chấn nằm tại tọa độ 21.364 vĩ độ Bắc, 103.298 độ kinh Đông.

Theo ghi nhận, đầu năm 2018, có 3 trận động đất xảy ra tại Điện Biên. Trước đó, ngày 8/1, một trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông với tâm chấn xác định nằm tại tọa độ 21.409 vĩ độ Bắc, 103.309 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km với dư chấn kéo dài trong khoảng 3 giây.

Hoàng Minh

Xem thêm: