Người dân tỉnh An Giang tiếp tục đối diện với nguy cơ sạt lở cao khi trên tuyến đường cặp sông Ông Chưởng (huyện Chợ Mới) xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 200m, có khả năng mở rộng.

sat lo o an giang
Tuyến đường được đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở. (Ảnh: FB Lý Sơn Điền)

Trong khi lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang tiếp tục túc trực và khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng tại sông Vàm Nao (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) ngày 22/4 thì trên tuyến đường cặp sông Ông Chưởng (tuyến đường liên xã Long Giang – Kiến Thành – Kiến An) cách đó chỉ 10km xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 200m khiến cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra cảnh báo nguy cơ sạt lở cao.

Vết nứt trên tuyến đường cặp sông Ông Chưởng kéo dài 30m, rộng từ 2-4cm. Sau khi khảo sát, nhận định vết nứt có thể mở rộng và khu vực có nhiều khả năng sạt lở, chính quyền địa phương đã phong tỏa tuyến đường, không cho các loại xe tải đi vào, đặt biển cảnh báo, đồng thời di dời khẩn cấp 4 hộ dân ra khỏi khu vực.

Theo ông Trương Trung Lập – Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, đây là tuyến đường huyết mạch nối liền hai xã, nếu tuyến đường bị sạt lở sẽ khiến hơn 18.000 người dân tại đây đi lại khó khăn, vì vậy hiện các ngành chức năng địa phương đang tập trung bảo vệ tuyến đường.

sat lo o an giang 2
Vết nứt trên đường tại xã Kiến Thành có nguy cơ dẫn tới sạt lở. (Ảnh: FB Lý Sơn Điền)

Trước đó, vào 9h sáng ngày 22/4, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) – khu vực bờ sông Hậu với đoạn sạt lở dài 120m đã khiến 16 căn nhà của người dân đổ sụp xuống sông chỉ trong phút chốc.

Tới 13h cùng ngày, khu vực ấp Mỹ Hội tiếp tục xảy ra sạt lở khiến hơn 40 căn nhà khác có nguy cơ đổ sụp, khoảng 200 người dân đã vội vã khiêng tài sản, tháo chạy ra ngoài. Trận sạt lở còn ăn sâu vào đường liên xã khoảng 200m, làm cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới).

Đến 15h chiều ngày 22/4, đã có 58 hộ dân và 1 nhà máy thuộc tổ 14, ấp Mỹ Hội được di dời đến nơi an toàn. Đến nay, đã có 108 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm được sắp xếp ở tạm tại trường học, chùa và nhà của người thân trong khu dân cư vượt lũ. Chính quyền địa phương cũng sắp xếp lực lượng túc trực 24/24h tại khu vực sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Chợ Mới, tổng thiệt hại tài sản trong vụ sạt lở ước tính ban đầu khoảng 8,8 tỷ đồng với nhiều tài sản bị hư hại gồm: nhà dân, tài sản gia đình, các hạ tầng thiết yếu như: đường, hệ thống điện, hệ thống viễn thông,… Trong đó, nhiều người dân rơi vào cảnh “trắng tay” khi ngôi nhà trị giá hàng trăm triệu đồng cùng toàn bộ tài sản bị đổ sụp xuống sông.

Theo kết luận của Trung tâm quan trắc (Sở TN&MT tỉnh An Giang) về vụ sạt lở, ở vị trí cách bờ 180m xuất hiện một hố xoáy với chiều dài 380m, chiều ngang 120m, độ sâu -42m.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và đoàn công tác trung ương ngày 25/4, ông Trần Đặng Đức – Giám đốc Sở TN&MT An Giang cho biết trong hai năm 2015 và 2016, toàn tỉnh An Giang xảy ra 38 vụ sạt lở bờ sông, gây thiệt hại 142 căn nhà, cùng nhiều tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng. Theo đó, ông Đức đề xuất Bộ TN&MT giúp tỉnh An Giang xây dựng hệ thống thiết bị cảnh báo, giám sát và nâng cao năng lực ứng phó sạt lở, đề xuất Chính phủ hỗ trợ An Giang di dời 20.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông đến nơi ở an toàn trong 5 năm tới và thực hiện các dự án kè chống xói lở bờ sông Hậu,…

Thủy Minh

Xem thêm: