Thông tin trên được ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết tại hội nghị về quản lý và tổ chức lễ hội của thành phố năm 2017 được tổ chức vào ngày 21/1 vừa qua.

ha noi khong rung chuong dong loat don giao thua
(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Ý tưởng rung chuông đồng loạt vào thời khắc đón giao thừa năm mới 2017 tại các nhà thờ, đình, đền, chùa tại TP. Hà Nội được đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 3/1.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội cho biết vào lúc giao thừa dịp Tết Nguyên đán 2017, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa mà khuyến khích các nhà thờ, đình, đền, chùa cùng rung chuông, sự cộng hưởng này sẽ báo hiệu thời khắc năm cũ qua, năm mới tới.

Ý tưởng của Sở VH&TT Hà Nội nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho rằng ý tưởng rung chuông “rất hay” nhưng cần có hướng dẫn cụ thể hơn về khoảng thời gian, số hồi – tiếng chuông nên đánh, để thống nhất trong cả thành phố. Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị tạo độ vang cho tiếng chuông ở đền Ngọc Sơn.

Trả lời về đề xuất này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho rằng nên dừng việc rung chuông. Theo ông Quý, nếu nhà chùa nào có nhu cầu thì để chùa tự thực hiện.

TP. Hà Nội cũng sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới 2017. Theo Sở Văn hóa, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Vườn hoa  tượng đài Lý Thái Tổ, Trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, trước cửa sân vận động Mỹ Đình vào 20h ngày 27/1/2017. Theo dự kiến, thành phố sẽ có khoảng 60 buổi biểu diễn nghệ thuật để mừng năm mới.

Ngọc Long

Xem thêm: