Theo thống kê, tỉnh Hòa Bình đã có 20 người chết, 13 người mất tích và 8 người bị thương trong đợt mưa lũ lịch sử. UBND tỉnh phải công bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở đất tại 7 huyện, thành phố gồm: huyện Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu, Kỳ Sơn và TP. Hòa Bình.

mua-lu-hoa-binh
Người dân tập trung khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ. (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình – ông Nguyễn Văn Quang đã ký ban hành Quyết định số 1971 về việc ”Công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên khu vực tỉnh Hòa Bình”.

Theo đó, công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất trên khu vực tỉnh Hòa Bình đối với 7 huyện, thành phố, gồm:

  1. TP. Hòa Bình: Sạt lở đất ở phía Đông Nhà Máy Thủy điện Hòa Bình (khu vực đồi Ông Tượng); khu vực tổ 4,5,6 phường Chăm Mát; khu vực tổ 4, phường Thái Bình; khu vực tổ 26, phường Đồng Tiến.
  2. Huyện Kim Bôi: Sạt lở đất tại xóm Mớ Khoắc, xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì; xóm Đúp, xóm Củ, xã Tú Sơn.
  3. Huyện Tân Lạc: Sạt lở đất tại các xã: Phú Cường, Nam Sơn.
  4. Huyện Đà Bắc: Sạt lở đất tại xóm Nhạp Ngoài, xã Đồng Ruộng; xóm Hà, xã Đồng Chum; xóm Kế, xã Mường Chiềng; xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa và các tuyến đường trên khu vực huyện.
  5. Huyện Lạc Sơn: Sạt lở đất tại xóm Nạc, xã Tuân Đạo.
  6. Huyện Mai Châu: Sạt lở đất tại xóm Phiêng Xa, xã Đồng Bảng.
  7. Huyện Kỳ Sơn: Sạt lở đất tại xóm Tân Thành, xã Hợp Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện: Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu, Kỳ Sơn và TP. Hòa Bình phân công cán bộ tổ quan sát theo dõi tình hình sạt lở để kịp thời cảnh báo, báo cáo; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở; tổ chức, thực hiện hỗ trợ di dời các hộ dân, nhà cửa, vật kiến trúc, cơ sở sản xuất- kinh doanh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, lắp đặt các biển báo hiệu giao thông để hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện giao thông thuỷ đi qua các khu vực trên.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 21h ngày 14/10, đã có 134 người thương vong trong mưa lũ. Tỉnh Hoà Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất về người với 20 người chết, 13 người mất tích và 8 người bị thương.

Ngoài ra, tại Hòa Bình, trận mưa lũ lịch sử khiến 1.074 nhà phải di dời khẩn cấp, 32 nhà bị sập đổ hư hỏng, tuyến quốc lộ 6 đoạn từ km 131+050 đến km 131+250 và 7 tuyến đường tỉnh (432, 433, 435B, 438, 438B, 448, 450) bị ách tắc do sạt lở và ngập úng.

Trước đó, từ ngày 9 đến ngày 12/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to. Tại khu vực Hòa Bình, lượng mưa đạt trên 450 mm. Hồ Hòa Bình đã phải mở 8 cửa xả đáy vào trưa 11/10 – đạt kỷ lục trong 10 năm qua (năm 2007, mở 6 cửa xả đáy).

Tính đến ngày 15/10, 13/18 nạn nhân đã được tìm thấy trong vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 12/10 tại xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) – khiến 18 người thuộc 4 hộ gia đình bị vùi lấp. Hiện 5 nạn nhân còn lại, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm. Trong số các nạn nhân bị vùi lấp, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 2 tháng tuổi.

Hoàng Minh

Xem thêm: