Số tiền trên do các Việt kiều góp sức trong 13 năm qua, xây 236 cây cầu bê tông tặng người dân vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa trên cả nước. 

hon 6 000m cau tri gia hon 32 ty dong tang cho nguoi dan vung kho khan
Khánh thành cây cầu VK 217 trọng tải 1 tấn tại Tân Tây – Thạnh Hóa – Long An, tháng 7/2016. (Ảnh: VK)

Thông tin do kỹ sư Nguyễn Văn Công (Việt kiều Pháp, đại diện nhóm Việt kiều xây cầu nông thôn) cho biết trong buổi dạ tiệc tối 28/10, tại TP.HCM do các Việt kiều Pháp tổ chức vận động gây quỹ xây cầu nông thôn cho người dân ở vùng khó khăn.

Tổng số cầu xây dựng trong 13 năm qua là 236 chiếc, tổng chiều dài hơn 6.000 m, tổng trị giá 32 tỷ đồng. Cầu nông thôn do chính các Việt kiều thiết kế, xây dựng; đảm bảo tính thẩm mỹ và tuổi thọ trên 40 năm.

Các cây cầu đánh số theo tên VK, giúp cho người dân nhiều tỉnh như tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau…

hon 6 000m cau tri gia hon 32 ty dong tang cho nguoi dan vung kho khan 1
Các thành viên trong Nhóm Việt Kiều xây cầu Nông thôn. (Ảnh: VK)

Hiện nhóm nhận được hơn 350 yêu cầu hỗ trợ xây cầu từ các xã, huyện khó khăn trong cả nước. Đây là buổi dạ tiệc đầu tiên tổ chức để gây quỹ xây cầu  nông thôn từ kiều bào khắp nơi.

Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM cho hay các hoạt động trên đóng góp tích cực vào xây dựng mối quan hệ giữa hai nước Pháp – Việt Nam.

Tại buổi dạ tiệc, số tiền quyên góp trực tiếp là hơn 105 triệu đồng và 2.000 USD; các khoản ủng hộ qua tài khoản đang được thống kê, sớm công bố.

Văn phòng liên lạc của nhóm VK tại Việt Nam: Kiều bào Pháp, Kỹ sư Nguyễn Văn Công, 47/5 ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Email: [email protected].

Nguyễn Sơn

Xem thêm: