Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

ong vu nhom
Ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật hình sự năm 2015.

Ông Anh Vũ bị khởi tổ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong việc mua, bán nhà, đất công tại khu vực TP. Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.

Cùng ngày, Viện KSND Tối cao có quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Ông Vũ “nhôm” (SN 1975), trú tại số 82, Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79; nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Trước đó, tối ngày 21/12/2017, nhà riêng của ông Vũ bị công an bất ngờ khám xét trong nhiều giờ. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt ông Vũ được tống đạt tại nhà ông Vũ vào sáng ngày 22/12.

Khi tiến hành đọc lệnh khởi tố bị can và tiến hành khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ thì ông này không có mặt, cơ quan công an lập biên bản và ra quyết định truy nã. Ngoài ra, tại thời điểm khám xét cả vợ con của ông Vũ “nhôm” cũng không có mặt.

Ngày 2/1/2018, trang thông tin điện tử của Cục Di trú Singapore (ICA) thông báo ngày 28/12/2017 đã tạm giữ người có tên ‘Phan Van Anh Vu’ do vi phạm Luật Di trú. Bộ Nội vụ Singapore cũng xác nhận trục xuất ông Vũ về Việt Nam.

Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận, bắt bị can Phan Văn Anh Vũ tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Phạm Toàn

Xem thêm: