Người dân tại 4 thành phố là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Đồng Nai sẽ được lấy ý kiến góp ý về 9 mô hình sân bay quốc tế Long Thành.

san-bay-quoc-te-long-thanh
Một trong những mô hình kiến trúc sân bay quốc tế Long Thành – được lấy ý tưởng từ hoa sen. (Ảnh: qua nld.com.vn)

Ngày 25/11, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết cơ quan này sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án kiến trúc nhà ga hành khách, sân bay quốc tế Long Thành tại Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP.HCM.

Theo đó, việc lấy ý kiến tại Hà Nội sẽ được tổ chức ở Trung tâm triển lãm Vân Hồ, từ ngày 28/11 đến 12/12; đồng thời dự kiến lấy ý kiến của người dân Đà Nẵng từ ngày 16 đến 25/12, tại Đồng Nai từ ngày 28/12 đến 11/01/2017 và tại TP.HCM từ ngày 13/01 đến 23/01/2017.

Ngoài ra, ACV cũng lấy ý kiến của các hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Khoa học Kỹ thuật hàng không,… và trên website của Bộ GTVT.

san-bay-quoc-te-long-thanh-2
Mô hình sân bay quốc tế Long Thành với ý tưởng nhà ga hình lá dừa. (Ảnh: qua nld.com.vn)

Theo ACV, Ban tổ chức sẽ trưng bày 9 mô hình nhà ga hành khách để người dân góp ý.

Trước đó, ngày 18/10, Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án kiến trúc Nhà ga hành khách – Sân bay quốc tế Long Thành đã chọn được 3 đồ án thiết kế đạt yêu cầu trong tổng số 9 đồ án tham gia thi tuyển.

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV diễn ra vào ngày 10/11, quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, trong đó chi phí đầu tư giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay quốc tế Long Thành là 5.000 tỷ đồng.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành (Đồng Nai) với diện tích 5.000 ha, dự kiến khởi công văo năm 2019, là sân bay quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Đăng Nguyên (T/h)

Xem thêm: