Trận mưa vào chiều và tối ngày 26/9 tại TP.HCM làm ngập 59 tuyến đường, nước ngập sâu từ 0,1 đến 0,5 m; diện tích ngập từ 100 m2 đến 30.000 m2.

mua-lon-tai-tphcm
Đường Nguyễn Hữu Cảnh được cho là ngập sâu nhất trong cơn mưa chiều 26/9, có nơi ngập sâu đến 0,5 m. (Ảnh: Quốc Chiến/ nld.com.vn)

Theo Trung tâm chống ngập TP.HCM, ngày 26/9, tại thành phố xuất hiện trận mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập 59 tuyến đường.

Cơn mưa bắt đầu từ 16h45 ngày 26/9 và mở rộng ra khắp thành phố. Chỉ trong thời gian khoảng 01 giờ 30 phút, lượng mưa đo được phổ biến là từ 101 – 204,3 mm. Trong đó, một số trạm đo có lượng mưa lớn là: Mạc Đĩnh Chi 204,3 mm; Tân Sơn Hòa 170,3 mm; Thanh Đa 172,2 mm; Lý Thường Kiệt 169,4 mm; Quang Trung 140,8 mm.

Trung tâm chống ngập đánh giá, lượng mưa lớn trong chiều và tối ngày 26/9 vượt xa tần xuất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay của thành phố. Theo thiết kế, đối với tuyến cống cấp 2, vũ lượng mưa đạt trong khoảng thời gian 01 giờ 30 phút ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,7 mm. Trong quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM đến năm 2020, tuyến cống cấp 3 được thiết kế cho lượng mưa là 75,88 mm trong 3 giờ; tuyến cống cấp 2 là mưa 85,36 mm; kênh, rạch chính cấp 1 là mưa 95,91 mm trong 3 giờ.

mua-lon-tai-tphcm
Đường biến thành “sông” và nỗi ám ảnh ngập “lịch sử” của người dân thành phố. (Ảnh: FB Sài Gòn)

Trong chiều 26/9, không chỉ giao thông tại TP.HCM tê liệt, hoạt động bay của các hãng hàng không tại Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ảnh hưởng với khoảng 12 chuyến bay phải chuyển hướng đáp sang các sân bay địa phương khác.

Tại Tân Sơn Nhất, thời gian mưa ghi nhận từ 16h30 đến 17h50, lượng mưa đo được là 170,3 mm (tại trạm đo Tân Sơn Hòa). Sân bay bị ngập cục bộ tại các bãi đậu số 11, 12, 13, 14, 15 với mức ngập 30 cm.

Trận mưa lớn chiều 26/9 cũng cho thấy một số tuyến đường đã được đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước nhưng vẫn bị ngập như: đường Phan Xích Long, Trường Sơn, Song hành Quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Ảnh Thủ, Tô Ngọc Vân,…

Về nguyên nhân gây nên tình trạng ngập nghiêm trọng trong chiều 26/9, Trung tâm chống ngập thành phố xác định, tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước (miệng thu hầm ga, kênh rạch) còn phổ biến, khi mưa lớn, áp lực nước cao cuốn trôi rác vào lưới chắn rác làm cản trở dòng chảy; cùng với đó là tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, cửa xả, kênh rạch còn phổ biến,…

Theo Trung tâm chống ngập, một số dự án thoát nước đang được triển khai thi công cũng có ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của tuyến cống hiện hữu; một số tuyến đường đã xử lý ngập bằng giải pháp tạm như: đấu nối thêm hướng thoát nước mới, cải tạo miệng thu… trong khi chờ các dự án lớn triển khai thì xuất hiện ngập khi mưa to.

Hải Linh

Xem thêm: