Ngày 8/12, ông Nguyễn Quốc Khánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An bắt tạm giam cùng với ông Đinh La Thăng.

IMG 9495
(Ảnh: PVN)

Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí Việt Nam, người kế nhiệm chức vụ của ông Đinh La Thăng, bị khởi tố, bị bắt và khám xét về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 165 bộ luật Hình sự. 

Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu quyết thông qua nghị quyết số 457/NQ-UBTVQH14 ngày 8-12-2017 “Về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội khóa XIV”.

Tối ngày 8/12, Bộ Công thương cũng ra quyết định  số 4601 tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Quốc Khánh do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Quốc Khánh chính thức đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc PVN từ ngày 19/11/2014 và chức Chủ tịch HĐTV PVN từ ngày 12/1/2016.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Khánh phải chịu trách nhiệm về việc tham mưu sai luật khi chỉ định gói thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, ông cũng bị liên đới trước những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tại Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học…

Liên quan đến các sai phạm tại PVN, hiện ba cựu chủ tịch HĐTV đã bị bắt gồm ông Đinh La Thăng (8/12), ông Nguyễn Quốc Khánh (8/12) và ông Nguyễn Xuân Sơn (7/2015). Trong số này, ông Nguyễn Xuân Sơn đã bị kết án tử hình sáng ngày 29/9 về ba tội: tham ô, lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái pháp luật.

Cùng ngày 8/12, ông Đinh La Thăng cũng bị khởi tố và bắt tạm giam theo quyết định khởi tố bị can số 522/C46 và và lệnh bắt tạm giam số 134/C46 ngày 8-12-2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian làm bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam (PVN) từ 2009 – 2011. 

Minh Hằng

Xem thêm: