Bức xúc vì mùi khét và khói phủ từ việc đốt phế liệu của người dân thôn Xà Cầu – làm nghề tái chế, người dân thôn Quảng Nguyên (cùng ở xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội) đã đổ rác thải ra quốc lộ để phản đối.

do-phe-lieu-chan-ngang-quoc-lo-21b
Người dân đổ phế liệu chắn ngang Quốc lộ 21B khiến các phương tiện bị ùn tắc. (Ảnh FB)

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 8/1. Người dân thôn Xà Cầu đốt rác thải, phế liệu tại bãi tập kết rác thải bên cạnh Quốc lộ 21B đoạn qua xã Quảng Phú Cầu.

Bị ảnh hưởng bởi mùi khét, mùi hôi từ việc đốt phế liệu này, người dân thôn Quảng Nguyên (ở cùng xã) đã phản đối bằng việc đổ rác, phế liệu ngang Quốc lộ 21B và ngăn không cho các phương tiện giao thông qua đây. Vụ việc kéo dài nhiều giờ khiến các phương tiện giao thông qua xã bị ùn tắc kéo dài 3km.

do-phe-lieu-chan-ngang-quoc-lo-21b-3
(Ảnh: FB)

Do làm nghề tái chế, người dân thôn Xà Cầu sẽ tập kết rác tại ven Quốc lộ 21B để đốt nên gây ra mùi khét và khói ảnh hưởng đến thôn Quảng Nguyên.

do-phe-lieu-chan-ngang-quoc-lo-21b-2
(Ảnh: FB)

Được biết, tình trạng tập kết và đốt rác này đã diễn ra trong nhiều năm qua, người dân đã có kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Đăng Nguyên

Xem thêm: