Mưa lớn kéo dài cùng với lượng nước từ Tây Nguyên dâng cao tràn về khiến nhiều nhà máy thủy điện ở Phú Yên đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn.

phu-yen-mua-lon-4-ho-thuy-dien-dong-loat-xa-lu-3
Các tuyến phố tại TP. Tuy Hòa ngập sâu trong nước, nhiều người điều khiển xe máy phải xuống dắt bộ. (Ảnh: FB Đoàn Anh Kiệt Phạm)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng của rìa Bắc áp thấp nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực tỉnh Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 49,7 – 124mm.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, trong ngày 13/12, 4 hồ thủy điện đã đồng loạt xả lũ.

  • Lúc 9h, hồ thủy điện La Hiêng 2 xả lũ và chạy máy với lưu lượng hơn 55 m3/s.
  • Lúc 10h, hồ thủy điện Sông Hinh xả lũ với lưu lượng 1.500 m3/s, dự kiến trong 24 giờ sau hồ thủy điện này sẽ xả lũ với lưu lượng từ 1.500-3.000 m3/s.
  • Lúc 10h, hồ thủy điện Krông H’Năng xả lũ với lưu lượng 798 m3/s, dự kiến trong 24 giờ tiếp theo sẽ xả lũ với lưu lượng từ 1.500 – 2.500 m3/s.
  • Lúc 10h15, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 3.900 m3/s và sẽ tiếp tục xả với lưu lượng từ 3.900 – 5.000 m3/s.
  • Tới 17h, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 6.400 m3/s, hồ thủy điện Sông Hinh xả lũ với lưu lượng 3.054 m3/s.

Mưa lớn cùng với nước xả lũ của hồ thủy điện khiến nhiều khu vực dân cư thuộc TP. Tuy Hòa, huyện Tây Hòa, Phú Hòa,… bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt.

Tại TP. Tuy Hòa, từ 17h ngày 13/12, hầu hết các tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Duy Tân, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Duy Tân, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Lê Thành Phương, Lý Thường Kiệt, Trần Cao Vân… đều bị ngập sâu trong nước từ 0,5 đến trên 1m. Nước ngập sâu làm các tuyến đường trong thành phố bị chia cắt cục bộ, hàng trăm xe máy, ô tô bị chết máy, nhiều nhà dân bị ngập lụt.

Tại huyện Đồng Xuân, nước lũ cũng chia cắt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc nối qua xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu). Nước lũ lên nhanh khiến khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam ngập sâu gần 1m; Xóm Suối Trưởng thuộc thôn Phú Tâm (xã Xuân Quang 1) nằm trên tuyến đường ĐT 647 từ xã Xuân Quang 1 đi Phú Mỡ bị ngập sâu, xã Phú Mỡ bị chia cắt hoàn toàn.

Tại huyện Tây Hòa, tính đến 16h ngày 13/12, 5 thôn và 4 xóm dân cư với khoảng 5.500 hộ dân bị nước lũ chia cắt.

Mưa lớn cũng gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh. Theo Sở GTVT Phú Yên, đến cuối giờ chiều ngày 13/12, tuyến ĐT642 đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) bị nước ngập 1,3 m với chiều dài khoảng 400m. Tuyến ĐT647 từ xã Xuân Phước đi xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), đường tránh cầu Suối Tía ngập 1,2 m; tràn Bà Đẩu ngập 0,6 m; tràn La Hiêng ngập 0,7 m,…

Mưa lớn cũng ảnh hưởng tới vận tải hàng không. Các hãng Jetstar Pacific Airlines, Vietjet Air đã phải hủy 3 chuyến bay từ Hà Nội – Tuy Hòa – Hà Nội và TP.HCM – Tuy Hòa – TP.HCM.

Cũng trong ngày 13/12, hầu hết các trường học tại Phú Yên từ mẫu giáo đến THPT đã cho học sinh nghỉ học buổi chiều vì trời mưa quá lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh.

Thủy Minh (T/h)

Xem thêm: