Nhiều chủ phương tiện tiếp tục điều khiển xe ô tô chặn trước trạm BOT Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để phản đối việc thu phí tại trạm này.

han doi tram thu phi quan hau quang binh
Người dân tiếp tục phản đối việc thu phí trạm BOT Quán Hàu. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Khoảng 9h30 sáng ngày 1/6, nhiều chủ phương tiện thuộc huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe ô tô mang dòng chữ “Không đi đường tránh sao phải đóng phí“ – chặn trước Trạm thu phí Quán Hàu Km672+472 quốc lộ 1A (thuộc khu vực xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), do Công ty TNHH MTV BOT Trường Thịnh khai thác để phản đối việc thu phí tại trạm BOT này.

Theo các chủ phương tiện, nguyên nhân là do mức phí đường bộ tại trạm thu phí này quá cao. Mặt khác, người dân bức xúc vì nhiều lần không sử dụng đường tránh TP. Đồng Hới, đường tránh lũ nhưng vẫn phải trả phí.

Sự việc trên đã khiến đoạn đường qua trạm thu phí Quán Hàu bị ách tắc cục bộ gần 1 tiếng đồng hồ. Lực lượng chức năng huyện Quảng Ninh đã tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông. Đến khoảng 10h30, đoạn đường được thông tuyến.

Trạm thu phí Quán Hàu nằm trên quốc lộ 1A, thu phí cùng lúc cho hai tuyến tránh quốc lộ 1A ở phía Bắc và phía Nam do TNHH MTV BOT Trường Thịnh làm chủ đầu tư.

Trước đó, đầu năm 2016, liên tục trong 1 tuần, nhiều chủ phương tiện đã tập trung xe ô tô trước trạm BOT Quán Hàu để phản đối việc thu phí. Sau đó, chủ đầu tư giảm gần 50% mức phí qua trạm cho gần 700 xe ô tô dưới 9 chỗ trên khu vực huyện Quảng Ninh.

Sau gần 1 năm, ngày 26/12/2016, đại diện công ty Trường Thịnh thông báo cho các chủ phương tiện sẽ ngừng áp dụng ưu đãi giảm gần 50% phí qua trạm Quán Hàu trên quốc lộ 1A bắt đầu từ ngày 1/1/2017.

Theo công ty Trường Thịnh, sau một năm giảm gần 50% phí, công ty bị thất thoát doanh thu khoảng 2,3 tỷ đồng. Do đó, công ty ngừng việc ưu đãi, đồng thời đề xuất địa phương hỗ trợ đảm bảo trật tự tại trạm thu phí Quán Hàu.

Liên quan đến trạm thu phí Quán Hàu, đầu tháng 5/2017, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất miễn phí các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12-30 ghế ngồi, xe tải có trọng tải từ 2 đến dưới 4 tấn) của các chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có địa chỉ chính trên khu vực huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và TP. Đồng Hới (khi qua trạm thu phí Quán Hàu) và trên khu vực huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (khi qua trạm Tasco); miễn phí đối với xe buýt.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ GTVT vẫn chưa có trả lời đề xuất này của UBND tỉnh Quảng Bình.

Trần Tâm

Xem thêm: