Ngày 21/3, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết 4 cán bộ, lãnh đạo ngành kiểm lâm của tỉnh đã bị xử lý kỷ luật vì liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước).

phá rừng tiên lãnh
Hiện trường vụ phá rừng Tiên Lãnh. (Ảnh: Đắc Thành/vnexpress.net)

Theo đó, 4 cán bộ bị xử lý kỷ luật gồm:

  1. Ông Phan Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh bị kỷ luật khiển trách vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc và chưa đề ra biện pháp cụ thể về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên khu vực tỉnh dẫn đến tình trạng rừng tự nhiên bị tàn phá gây dư luận không tốt.
  2. Ông Huỳnh Ngọc Tân – Hạt phó Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam bị kỷ luật cách chức Chi ủy viên chi bộ Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, cách chức Hạt phó Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam. Ông Tân được xác định đã không thực hiện tốt vai trò trách nhiệm cấp ủy, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý, đề ra biện pháp để ngăn chặn các vụ việc phá rừng trái phép trên khu vực huyện Tiên Phước nói chung và xã Tiên Lãnh nói riêng.
  3. Ông Bùi Văn Tưởng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam bị kỷ luật khiển trách cả về mặt Đảng và chính quyền với lý do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý bảo vệ rừng, thực hiện chưa tốt trách nhiệm của người đứng đầu.
  4. Ông Nguyễn Hoàng Mai – Kiểm lâm viên phụ trách xã Tiên Lãnh bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền vì thiếu trách nhiệm, không quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ rừng tự nhiên tại xã Tiên Lãnh.

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này, trước đó ngày 22/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã quyết định:

  • Xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh;
  • Xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Minh Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh;
  • Cách các chức vụ đảng cơ sở đối với ông Võ Hồng Nhiệm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, đồng thời đề nghị UBND huyện Tiên Phước xử lý hình thức kỷ luật tương đương và đề nghị Tỉnh ủy cách chức Huyện ủy viên đối với ông Nhiệm;
  • Quyết định khai trừ đảng đối với ông Võ Tấn Sỹ – Cán bộ địa chính xã Tiên Lãnh.

Từ năm 2010 đến ngày 15/9/2017, trên khu vực xã Tiên Lãnh, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng để lấy đất sản xuất, gây thiệt hại 124,821 ha rừng tự nhiên, trạng thái rừng nghèo (gồm 87,913 ha rừng phòng hộ; 36,908 ha rừng sản xuất).

Trong tổng số diện tích rừng thiệt hại, có 68,296 ha giao khoán bảo vệ rừng (do Ban quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước giao cho nhóm hộ) và 49,359 ha ngoài diện tích giao khoán bảo vệ rừng (do UBND xã Tiên Lãnh quản lý).

Riêng năm 2017, cơ quan chức năng phát hiện 10 vụ vi phạm, thiệt hại 24,790 ha rừng chức năng phòng hộ. Hạt Kiểm lâm Quảng Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương điều tra, xử lý.

Kết quả xử lý, UBND huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định thu hồi diện tích vi phạm và giao cho UBND xã quản lý 52,994 ha/19 vụ, khởi tố hình sự 10 vụ và đang điều tra, xử lý 25 vụ.

Ngày 21/9/2017, Công an huyện Tiên Phước cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phùng Văn Bảy (trú thôn 9, xã Tiên Lãnh) để điều tra về hành vi phá rừng phòng hộ. Lực lượng chức năng phát hiện ông Bảy đã thuê 7 người vào phá gần 5 ha rừng (chức năng phòng hộ), tại tiểu khu 556 (xã Tiên Lãnh).

Liên quan tới vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hai lần yêu cầu tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ vụ việc phá rừng tại xã Tiên Lãnh.

Xã Tiên Lãnh có diện tích tự nhiên là 7.490,11 ha, trong đó diện tích quy hoạch lâm nghiệp là 5.603,75 ha (chiếm 74,8% diện tích đất tự nhiên của xã), gồm: rừng phòng hộ 2.546,42 ha, rừng sản xuất 3.057,33 ha và đất ngoài 3 loại rừng 1.886,36 ha.

Phạm Toàn

Xem thêm: