Những ngày qua, tại bờ biển thuộc huyện Núi Thành (Quảng Nam) xuất hiện rất nhiều dầu vón cục và rác thải có in chữ Trung Quốc.

dau von cuc dat bo bien quang nam
Rác thải dạt vào 7km dọc bờ biển Quảng Nam. (Ảnh: plo.vn)

Ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết sáng ngày 13/2, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam khảo sát lại khu vực xuất hiện dầu vón cục để đưa ra biện pháp thu gom.

Khu vực xuất hiện dầu vón cục bị sóng biển đẩy dạt vào bãi tắm đoạn từ quán Cây Bàng (xã Tam Quang) đến khu Resort Chu Lai (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành).

Những viên dầu vón cục có kích thước từ 0,5 đến 10 cm, màu nâu đen, xuất hiện rải rác suốt 7km bờ biển, bám lên cả những chai lọ, rác thải và lẫn vào trong cát.

Ngoài dầu vón cục, trên bờ biển còn xuất hiện rất nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh,… Đa số các hộp đồ uống, chai lọ có xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc.

dau von cuc dat bo bien quang nam 2
Nhiều viên dầu vón cục bám lên vỏ đồ uống có chữ Trung Quốc (Ảnh: nld.com.vn)

Theo người dân địa phương, dầu vón cục và những rác thải này bị sóng cuốn vào bờ từ trước Tết Nguyên đán cho tới nay.

Hiện nguyên nhân lượng dầu và rác thải trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam này vẫn chưa được xác định, UBND tỉnh Quảng Nam đang nhanh chóng thu gom dầu vón cục tránh để thời tiết nắng nóng làm dầu tan chảy thấm vào trong cát. Dầu vón cục sau khi thu gom sẽ được bàn giao cho Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam để xử lý.

Hoàng Minh

Xem thêm: