Việc miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa sẽ được Quốc hội tiến hành vào kỳ họp thứ 4 tới diễn ra vào cuối tháng 10/2017.

se mien nhiem tong thanh tra chinh phu va bo truong bo gtvt
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa (trái) và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu. (Nguồn ảnh: quochoi.vn)

Chiều 11/10, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết theo kế hoạch tại kỳ họp cuối năm dự kiến khai mạc vào ngày 20/10, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Tổng thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Trương Quang Nghĩa.

Vì lý do trên, ông Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị bổ sung vấn đề nhân sự vào chương trình kỳ họp.

Cùng phát biểu tại đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết tại kỳ họp thứ 4 tới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các tờ trình về nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Đáng lưu ý, bà Kim Ngân cho biết do mới kết thúc hội nghị trung ương vào trưa nay (11/10) nên hồ sơ, tờ trình chưa chuẩn bị kịp. Ban Công tác đại biểu sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ để trình vào cuối phiên họp này (chiều ngày 13/10).

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới.

Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa thì đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh vừa nhận kỷ luật. Theo quy trình, với việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng của ông Trương Quang Nghĩa, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội nhân sự Bộ trưởng GTVT mới.

Tương tự Bộ trưởng Bộ GTVT, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu là nhân sự do Bộ Chính trị quản lý. Việc Quốc hội sắp miễn nhiệm ông cho thấy ông Sáu đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ khác, và Thủ tướng cũng sẽ trình Quốc hội nhân sự Tổng Thanh tra Chính phủ mới.

Tổng thanh tra Chính phủ – ông Phan Văn Sáu, sinh năm 1959, quê huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, là kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

Ông Sáu từng giữ các chức vụ: Giám đốc công ty cơ khí An Giang, Giám đốc sở Sở Thương mại – Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Thị ủy Châu đốc, Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy – chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Từ tháng 10/2015 – 4/2016, ông là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; từ 4/2016 – nay là Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Sáu là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII.

Bộ trưởng Bộ GTVT – ông Trương Quang Nghĩa sinh năm 1958, quê TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, tốt nghiệp Học viện kỹ thuật Quân sự năm 1985.

Ông Nghĩa có 6 năm trong quân đội, hàm Đại úy tại D25, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; 16 năm làm tại Tổng công ty Vinaconex (thuộc Bộ Xây dựng), thăng lên chức Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex; từ tháng 5/2008 – 9/2010, là Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng;

Đến tháng 9/2010, ông Nghĩa ra Hà Nội giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, sau đó là Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ tháng 7/2012, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 2/2015 – 4/2016, ông làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; từ tháng 4/2016 – nay giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nguyễn Quân

Xem thêm: