Tại TP. Sóc Trăng, điểm bắn pháo hoa thuộc công viên 30/4 được di dời sang khu vực khán đài đua ghe ngo thuộc phường 8.

le hoi phao hoa quoc te da nang
Sóc Trăng dời điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. (Ảnh: Pixabay)

Ông Trần Văn Chuyện – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, Sóc Trăng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm, gồm: TP. Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm và các huyện Mỹ Tú, Kế Sách, Trần Đề.

Theo ông Chuyện, những năm trước, điểm bắn pháo hoa tại TP. Sóc Trăng là Công viên 30/4 thuộc phường 3. Tuy nhiên, năm nay, theo ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và TP. Sóc Trăng thống nhất di dời điểm bắn pháo hoa đến khu vực khán đài đua ghe ngo thuộc phường 8.

Theo đó, dàn pháo hoa được đặt trên 2 sà lan đậu dưới sông Maspero, người dân sẽ đứng 2 bên bờ sông để xem. Ông Chuyện cho hay việc bắn pháo hoa như vậy sẽ đảm bảo an toàn cháy nổ cũng như an toàn cho người dân.

Được biết, kinh phí thực hiện bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa, trong đó ở các huyện, thị xã, kinh phí cho việc bắn pháo hoa khoảng 400 triệu đồng; riêng tại TP. Sóc Trăng khoảng trên 800 triệu đồng.

Minh Long

Xem thêm: