Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung đợt 2.

bồi thường thảm họa môi trường biển
Theo thông báo từ Chính phủ, khoảng 100 tấn cá biển đã chết dạt vào bờ do xả thải của công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh. (Ảnh: FB Dương Phong/2016)

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tạm cấp 1.680 tỷ đồng cho 4 địa phương, trong đó Hà Tĩnh: 560 tỷ đồng, Quảng Bình: 760 tỷ đồng, Quảng Trị: 160 tỷ đồng, Thừa Thiên – Huế: 200 tỷ đồng.

Khoản tiền tạm cấp lấy từ khoản tiền Công ty TNHH Giang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường, để các tỉnh bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ô nhiễm môi trường biển xảy ra vào tháng 4/2016.

Bộ Tài chính đảm nhận tiến độ giải ngân của các địa phương để chuyển tiền, tránh để tiền tồn đọng ở địa phương.

Các địa phương sử dụng số tiền trên để thực hiện thanh toán chi trả cho đối tượng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các chủ cơ sở thu mua tạm trữ có kho lạnh, kho cấp đông tại các xã phường thị trấn ven biển quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg).

Trước đó, vào cuối tháng 12/2016, việc bồi thường thảm họa ô nhiễm môi trường biển đợt I được cho biết vẫn chưa xong dù quyết định về định mức bồi thường thiệt hại đã đưa ra từ cuối tháng 9. Chủ tịch UBND 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt I, chậm nhất phải hoàn thành xong trước Tết âm lịch và triển khai chi trả đợt 2.

Tổng tiền Formosa cam kết bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân và bồi thường xử lý môi trường biển là 11.500 tỷ đồng (500 triệu USD). Đã tạm cấp trong đợt 1 là 3.000 tỷ đồng.

Nguyễn Quân

Xem thêm: