Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm: tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E.Meyer sẽ thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng từ ngày 5 – 9/3.

USS Carl Vinson
Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Ảnh: US Navy)

Tại cuộc họp báo chiều ngày 1/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm của đoàn Hải quân Hoa Kỳ tới Đà Nẵng từ ngày 5 – 9/3 dự kiến bao gồm các hoạt động: lễ đón, họp báo, chào xã giao, các hoạt động trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho hay chuyến thăm Đà Nẵng lần này của tàu hải quân Hoa Kỳ được thực hiện theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước được nêu trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11/2017, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực.

Chuyến thăm của đoàn Hải quân Hoa Kỳ lần này đánh dấu sự hiện diện lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ năm 1975. Trong đó, tàu sân bay USS Carl Vinsion là 1 trong 10 tàu sân bay năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, được trang bị khoảng 40 loại máy bay, 16 loại tên lửa, 42 loại súng, vũ khí, radar, 6 loại tàu ngầm, 20 loại tàu nổi, 6 hệ thống tác chiến chống ngầm, 8 hệ thống thiết bị tìm kiếm dưới nước,…

180221-N-MT837-0042 SOUTH CHINA SEA (Feb. 21, 2018) Sailors move ordnance on the flight deck of Nimitz-class aircraft…

Posted by USS Carl Vinson (CVN 70) on Sunday, February 25, 2018

Tàu tuần dương USS Lake Champlain được trang bị tên lửa Tomahawk cùng các thiết bị tác chiến điện tử hiện đại.

USS Lake Champlain CG 57
(Ảnh: FB UssLakeChamplain)

Tàu khu trục USS Wayne E.Meyer là tàu tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ với sức tấn công vượt trội.

USS Wayne E. Meyer DDG 108
(Ảnh: public.navy.mil)

Hôm 21/2 vừa qua, tại căn cứ Hải quân Norfolk (bang Virginia, Hoa Kỳ), Đại sứ Phạm Quang Vinh đã có chuyến thăm tàu sân bay USS George H.W.Bush (CVN 77). Cũng trong chuyến thăm này, Đại sứ và đoàn đã thăm đài chỉ huy, cơ sở hậu cần, bệnh xá, bộ phận cứu trợ nhân đạo, đồng thời giao lưu và ăn trưa cùng lãnh đạo và thủy thủy đoàn. Tại Norfolk, Đại sứ đã thăm Phi đội Trực thăng Hải quân và Bảo tàng Tưởng niệm Đại tướng Douglas MacArthur.

Posted by USS George H.W. Bush (CVN 77) on Friday, February 23, 2018

Chuyến thăm của Đại sứ Phạm Quang Vinh tới căn cứ Hải quân Norfolk là sự kiện ghi nhận sự hợp tác sâu rộng hơn về an ninh, quốc phòng giữa Việt Nam và Hòa Kỳ kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Washington vào tháng 5/2017, chuyến thăm, dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng và thăm Hà Nội của Tổng thống Donald Trump tháng 11/2017 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James N. Matis trong hai ngày 24 và 25/1 vừa qua.

Nhật Minh

Xem thêm: