Tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức trưng bày mô hình, phối cảnh và lấy ý kiến người dân về công viên quy mô lớn tại trung tâm thành phố với diện tích 500.000 m2, chi phí ước tính gần 2.400 tỷ đồng.

cong vien van hoa xu thanh
Mô hình Công viên văn hóa xứ Thanh.

Mô hình và phối cảnh “Công viên văn hóa xứ Thanh” với tỉ lệ 1/500 đang được trưng bày tại thư viện tỉnh Thanh Hóa (đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa).

Công viên thực tế được xây dựng có diện tích khoảng 500.000m2 với vốn đầu tư ước tính gần 2.400 tỷ đồng, dự kiến sẽ được xây dựng tại trung tâm thành phố thuộc phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

Theo mô hình trưng bày, “Công viên văn hóa xứ Thanh” được xây dựng theo hai phương án:

Phương án 1: Công viên sẽ có 12 hạng mục chính, với tổng vốn đầu tư 2.360 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách 713 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách 1.648 tỷ đồng). Các hạng mục gồm có:

Khu đền thờ trăm họ (Bách gia tự), rộng 5.000 m2, thờ 183 dòng họ Việt Nam;

Tháp vọng cảnh (Tháp vương vị), nằm trung tâm công viên, cao 33 tầng (khoảng 106m), tổng diện tích sàn thiết kế là 15.000 m2, có sức chứa 3.000 – 5.000 người cùng lúc. Từ tầng 1 đến tầng 32, tháp sẽ được bài trí mỹ thuật bằng tượng, phù điêu, tranh mô tả cuộc đời và sự nghiệp của các đế vị. Tầng 33 của tháp sẽ đặt bài vị chung của tất cả các vị vua Việt.

cong vien van hoa xu thanh 3
Các hạng mục thuộc công trình.

Đại đình làng Việt rộng 2.100 m2, sân rộng 5.000 m2, được xây dựng theo cấu trúc của một ngôi đình cổ dạng cây đa, bến nước, sân đình;

Ngoài ra, công trình còn có Khu dịch vụ tập trung; Bảo tàng tổng hợp; Trung tâm triển lãm; Nhà sàn dân tộc; Mô hình tái hiện quá trình xây dựng thành Nhà Hồ; Khu nhà dịch vụ nhỏ; Khu mặt nước cây xanh cảnh quan; Bãi xe.

Phương án 2: Ngoài 12 hạng mục ở phương án 1, công trình còn có thêm hạng mục quảng trường và khu nhà điển hình các dân tộc thiểu số với mức đầu tư 2.520 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách gần 780 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách 1.740 tỷ đồng).

Theo chủ đầu tư, dự tính chi phí hoạt động mỗi năm cho khu công viên này vào khoảng 375 tỷ đồng và sẽ thu được 540 tỷ đồng từ tiền bán vé dịch vụ tham quan cùng với các nguồn thu khác.

Đợt trưng bày mô hình và phối cảnh “Công viên văn hóa xứ Thanh” tại thư viện tỉnh Thanh Hóa sẽ kéo dài đến hết ngày 25/2 để đón nhận ý kiến của người dân cho dự án.

Ngọc Long

Xem thêm: