Mưa to và rất to kéo dài từ ngày 13 đến 14/10 gây ngập úng trên diện rộng tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình). Toàn bộ 16 xã, phường bị ngập lụt, trong đó nhiều khu vực bị ngập nặng.

dong-hoi-mua-lon
Các phương tiện lưu thông như bơi trong nước tại đường Trần Hưng Đạo – TP. Đồng Hới. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Trong 2 ngày từ 1h 13/10 đến 10h ngày 14/10, tại khu vực tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 150 – 300mm, một số nơi lớn hơn 300 mm như: Minh Hóa 317mm, Trường Sơn 358mm, Mai Hóa 443mm.

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn TP. Đồng Hới, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày 13 và 14/10, tại đây có mưa to và rất to. Toàn bộ 16 xã, phường trong tình trạng ngập lụt, trong đó có một số địa phương bị ngập nặng như: Lộc Ninh, Thuận Đức, Đồng Sơn, Đức Ninh,…

Tại khu vực nội thị gồm các phường: Bắc Lý, Nam Lý, Đồng Mỹ, Đồng Sơn, Hải Đình, hệ thống giao thông gần như tê liệt. Cho đến chiều tối nay (14/10), các trục đường giao thông trong thành phố đều ngập sâu đến mức kỷ lục, có nơi ngập trên 0,5m.

Nhiều khu vực bị ngập nặng như: phường Đồng Sơn, xã Thuận Đức,… người dân phải sơ tán. Tại phường Đồng Sơn, 70 căn nhà thuộc tổ dân phố 9 bị ngập, có nhà ngập sâu đến mái.

dong hoi ngap nang
Ngập nặng tại đường Trần Quang Khải. Theo nhiều người dân, trận mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Tại khu vực các trục đường giao thông quanh Hồ Trạm, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị, Trần Quang Khải, Thống Nhất,… hầu như các phương tiện giao thông không đi lại được, nước tràn vào nhà dân hai bên đường. Hàng trăm phương tiện giao thông, mô tô, xe máy, ô tô bị chết máy, ngập trong nước.

Mưa lớn cũng khiến hàng trăm ngôi nhà và trường học ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy và một số xã Tân Ninh, Hiền Ninh thuộc huyện Quảng Ninh; xã Vạn Trạch thuộc huyện Bố Trạch và một số xã miền núi thuộc huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa bị tốc mái, ngập lụt.

Cùng ngày, mưa lớn cũng khiến đường sắt Bắc – Nam bị chia cắt đoạn qua Quảng Bình. Nước sông Gianh lên cao làm sạt lở mái ta luy âm nền đường sắt Bắc – Nam tại vị trí cách ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) khoảng 1km về phía Bắc, điểm sạt lở dài 90m, sâu hơn 10m. Sự cố đã khiến giao thông đường sắc Bắc – Nam tạm thời bị gián đoạn.

Tin lũ khẩn cấp trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh; sông Kiến Giang (Quảng Bình) đã đạt đỉnh (đỉnh lũ tại Lệ Thủy là 2,47m, dưới báo động 3: 0,23m) và đang xuống chậm.

Dự báo, tối nay (14/10), mực nước trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn sẽ đạt đỉnh ở mức 5,5m, ở mức báo động 3, sau đó rút xuống.

Tới sáng sớm mai (15/10), mực nước trên các sông có khả năng đạt:

  • Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức 16,0m, trên báo động 3: 2,5m (dưới mức lũ lịch sử năm 2010 là 0,56m); tại Hòa Duyệt: 8,5m, dưới báo động 2: 0,5m;
  • Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,0m, trên báo động 3: 1,5m;
  • Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,0m, dưới báo động 2: 0,2m;
  • Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,7m, dưới báo động 2: 0,3m.

Nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; đặc biệt ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở lưu vực sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) và sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh).

Hải Linh

Xem thêm: