UBND TP.HCM vừa đồng ý chủ trương mời gọi rộng rãi, công khai các nhà đầu tư nghiên cứu, lập đề xuất dự án tuyến metro số 5 (giai đoạn 2b) theo hình thức hợp tác Công – Tư (PPP).

tuyen metro so 5
Tuyến metro số 5. (Ảnh: maur.hochiminhcity.gov.vn)

Tuyến metro số 5 có tổng chiều dài khoảng 23,39 km, hướng Bến xe Cần Giuộc mới – Quốc lộ 50 – Tùng Thiện Vương – Phù Đổng Thiên Vương – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn.

Tuyến được chia thành hai giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (Ngã tư Bảy Hiền – Cầu Sài Gòn) có tổng chiều dài khoảng 8,89 km (7,46 km ngầm và 1,43 km trên cao). Số lượng ga: 9 ga (8 ga ngầm và 01 ga trên cao). Depot mini đặt tại công viên Hoàng Văn Thụ rộng 2 ha. Nhà tài trợ: Chính phủ Tây Ban Nha (ODA), Ngân hàng ADB, EIB và KfW. Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,563 tỷ Euro.
  • Giai đoạn 2 (Ngã 4 Bảy Hiền – Bến xe Cần Giuộc mới) và depot Đa Phước. Tổng chiều dài: khoảng 14,5 km (8,9 km đi ngầm và 5,6 km đi trên cao). Số lượng ga: 13 ga (8 ga ngầm và 5 ga trên cao). Depot đặt tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh với diện tích 31,68 ha.

Trong đó, giai đoạn 2b (đoạn từ nhà ga Đại học Y dược đến nhà ga bến xe Cần Giuộc mới) theo hình thức hợp tác Công Tư – PPP.

Dự án này trước đó đã được tập đoàn Lotte E&C (Hàn Quốc) đề nghị được tự bỏ chi phí triển khai nghiên cứu, lập đề xuất hồi đầu năm 2017 trong thời gian 9 tháng. Tuy nhiên, theo tập đoàn này, do đây là dự án có quy mô lớn nên có nhiều vấn đề cần cân nhắc về tài chính cũng như các vấn đề kỹ thuật. Vì vậy, tập đoàn đã xin gia hạn thêm thời gian nghiên cứu, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 3/2018.

Sau khi các báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, UBND thành phố sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đăng Nguyên

Xem thêm: