30.000 người dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán và xâm nhập mặn sẽ được hỗ trợ cải thiện về điều kiện vệ sinh và nước sinh hoạt.

unicef-ho-tro-30000-nguoi-dan-trong-han-han-va-xam-nhap-man-2
Không có nước, những cánh đồng của người dân ở Gia Lai phải bỏ hoang. (Ảnh: nld.com.vn)

Theo UNICEF Việt Nam, lần đầu tiên trong 40 năm qua, UNICEF và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác có tổng giá trị 3 tỷ đồng (khoảng 125.000 USD) với mục tiêu cải thiện nước sinh hoạt và vệ sinh cho 30.000 người dân bị thiệt thòi nhất, trong đó có 10.000 học sinh và 15.000 phụ nữ ở sáu tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn là: Bến Tre, Bình Thuận, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Kon Tum và Gia Lai.

Cùng với các đối tác trong nước, dự án sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho 24 trường ở 12 xã trong 4 tháng tiếp.

Ông Jesper Moller, Phó Đại diện UNICEF Việt Nam chia sẻ: “Trẻ em là người bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu, nhất là về sức khỏe, vì vậy UNICEF đã hỗ trợ khẩn cấp cho chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn từ tháng 8/2016”.

Chương trình hợp tác được thực hiện với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản với gói tài trợ 2,5 triệu USD cho việc cải thiện cuộc sống của trẻ em ở vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, ngày 20/7/2016, Chính phủ Hàn Quốc và UN Women đã ký thỏa thuận hợp tác trị giá 300.000 USD để cải thiện điều kiện vệ sinh cho 15.000 phụ nữ và trẻ em gái trong 7.500 hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán tại 6 huyện thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Theo UN Women tại Việt Nam, do ảnh hưởng của El Nino, miền Trung và khu vực Tây Nguyên đã trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng từ cuối năm 2015. Ít nhất 2 triệu người, trong đó có 1 triệu phụ nữ và 520.000 trẻ em phải đối mặt với việc tiếp cận nguồn nước và điều kiện vệ sinh không đảm bảo, gặp tình trạng thiếu nước nghiêm trọng và cần trợ giúp nhân đạo.

Tình trạng thiếu nước sạch và kém vệ sinh khiến sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là phụ nữ. Do tác động của hạn hán và xâm nhập mặn, người phụ nữ thường phải dành thêm từ 2 – 3 tiếng mỗi ngày để đi lấy nước cho gia đình.

Theo báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 27/5, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lên tới 15.183 tỷ đồng, khoảng 288.300 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Thủy Minh

Xem thêm: