So với năm học 2013-2014, số lượng du học sinh Việt tại Mỹ trong năm học 2015-2016 đã tăng lên gấp gần 1,3 lần, đưa Việt Nam từ vị trí số 9 lên vị trí thứ 6 trong các quốc gia có số du học sinh theo học tại Mỹ nhiều nhất.

du học sinh tại Mỹ
Kathy Trần (phải) và Giao Trần, hai du học sinh Việt Nam đang theo học tại Mỹ. (Ảnh: Alison Yin/hechingerreport.org)

Theo báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE), trong năm học 2015-2016, Việt Nam có 21.403 người theo học tại Mỹ. Số du học sinh người Việt tại Mỹ đã tăng lên 2.681 người (14,3%) so với năm học trước.

Đứng đầu là Trung Quốc với 328.547 du học sinh. So với năm học trước đó, số lượng du học sinh của Trung Quốc theo học tại Mỹ tăng thêm 24.507 người (8,1%). Xếp thứ 2 là Ấn Độ (165.918 người), thứ 3 là Ả rập Xê út (61.287 người).

Hàn Quốc đứng thứ 4 với 61.007 du học sinh. Nhật Bản xếp thứ 9,  với số lượng du học sinh tương đối ổn định qua hai năm học, ở khoảng 19.060 du học sinh.

du học sinh tại Mỹ
(Nhấp vào hình để phóng to) Trung Quốc đứng thứ 1, Việt Nam đứng thứ 6 trong top 10 quốc gia đông du học sinh nhất tại Mỹ. (Nguồn: Báo cáo Open Doors)

Cũng theo báo cáo này, tổng sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2015-2016 là hơn 1 triệu người, tăng 7,1% so với năm học trước. Con số này chiếm 5,2% tổng số sinh viên đại học tại Mỹ.

Tính từ năm 2000 đến nay, số lượng sinh viên quốc tế du học Mỹ đã tăng 1,9 lần trong đó du học sinh Việt Nam tăng hơn 10 lần. Bắt đầu từ năm 2005, Việt Nam góp mặt trong 20 quốc gia đông du học sinh nhất tại Mỹ.

Từ một nước không nằm trong các quốc gia có số du học sinh nhiều nhất tại Mỹ, năm 2015-2016, Việt Nam vượt qua Nhật Bản và đứng thứ 6 trong top 10.

Theo University World News, số lượng du học sinh Việt đang tăng trưởng chóng mặt ở tất cả các cấp trong hệ thống giáo dục Mỹ, đặc biệt là tại các trường cao đẳng và đại học, trong đó có cả các trường nội trú.

Theo số liệu năm 2016, 12,9% du học sinh theo học ngôn ngữ, 27,9% học lấy bằng Associate, 31,1% học lấy bằng cử nhân, 8,1% học lấy bằng thạc sĩ, 4% học lấy bằng tiến sĩ. Số còn lại có thể đang ghi danh vào một chương trình học hoặc chuẩn bị nhập học.

du học sinh tại Mỹ
(Nhấp vào hình để phóng to) Số du học sinh Việt Nam theo học tại Mỹ tăng mạnh trong giai đoạn từ năm 2005 tới 2009, sau đó duy trì ở mức ổn định rồi lại tiếp tục tăng cao vào năm 2014-2015. (Nguồn: Báo cáo Open Doors)

Theo Báo cáo Open Doors do Viện Giáo dục Quốc tế hợp tác với Vụ Giáo dục và Văn hóa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố thường niên, năm ngoái, du học sinh Việt Nam đã đóng góp 694 triệu USD cho nền kinh tế nước Mỹ (trung bình khoảng hơn 32.400 USD/người).

Nguyễn Quân

Xem thêm: