Được nhận định là vụ cháy lớn nhất, lâu nhất trong lịch sử tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn (thuộc xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), vụ cháy vừa xảy ra vào chiều và đêm ngày 5/6 tại đây đã cần tới gần 2.000 người dập tắt đám cháy trong khoảng 12 giờ.

Sáng nay (ngày 6/6), ông Chu Phú Mỹ – Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết vụ cháy tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn (xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) vào chiều ngày 5/6 cơ bản đã được dập tắt sau 12 giờ đồng hồ chữa cháy.

Theo ông Mỹ, đây là vụ cháy rừng lớn nhất, lâu nhất trong lịch sử xảy ra tại Sóc Sơn, với khoảng 50ha rừng bị thiệt hại trong 12 giờ đồng hồ. Đám cháy cần tới gần 2.000 lực lượng chuyên môn, người dân,… tham gia dập tắt.

chay rung tai soc son
Từ chiều đến khoảng 21h ngày 5/6, đám cháy diễn biến phức tạp. (Ảnh: FB Sao Mai Nguyễn)

Toàn bộ quả núi nơi xảy ra cháy được phủ xanh bởi keo, bạch đàn, thông… nằm phía sau đền Gióng. Hiện chưa có kết quả chính xác về nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, theo ông Mỹ, nguyên nhân ban đầu một phần là do thời tiết nắng nóng kéo dài trong 3 ngày qua. Bên cạnh đó, do rừng phòng hộ ở Sóc Sơn được trồng trên địa hình núi cao, đồi dốc,… nên việc cứu hộ rất khó khăn, khiến đám cháy kéo dài và lan rộng. Cùng với đó, một nguyên nhân khác khiến đám cháy lây lan là do lửa bốc lên tại nhiều điểm, lan cục bộ sau đó cháy thành vệt, ôm lấy cả khoảnh rừng hàng chục ha.

Đến nay, vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, người dân tại khu vực cháy phải sơ tán để bảo đảm an toàn.

chay rung tai soc son 2
Lửa bốc lên tại nhiều điểm, lan cục bộ sau đó cháy thành vệt, ôm lấy cả khoảnh rừng hàng chục ha.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 5/6, một đám cháy lớn bùng phát tại rừng phòng hộ thuộc núi Hàm Lợn (Đội 6, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội). Trong thời tiết nắng nóng và gió hanh khô, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng trăm mét. Nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.

chay rung tai soc son 3
Cột khói từ đám cháy bốc cao hàng trăm mét. (Ảnh: FB)

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động các phương tiện chữa cháy tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Đến khoảng 21h tối ngày 5/6, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp.

Đến khoảng 22h, ông Nguyễn Thành Đồng – Trưởng Công an xã Nam Sơn cho biết nhiều lực lượng chức năng được tăng cường lên khu vực để dập lửa và thu gọn diện tích đám cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Minh Long

Xem thêm: