Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã gửi giấy triệu tập ông Lê Đình Kình (82 tuổi, ngụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) lên làm việc. Tuy nhiên, ông Kình từ chối vì lý do đang điều trị gãy chân, đi lại khó khăn.

ong le dinh kinh
Ông Lê Đình Kình xuất viện về thôn Hoành, xã Đồng Tâm sau 10 ngày điều trị gãy xương đùi tại BV Việt Đức, chiều 2/5. (Ảnh chụp video)

Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng – Thượng tướng Lê Mạnh Trường đã gửi giấy triệu tập ký ngày 17/8, yêu cầu ông Kình đến làm việc tại trụ sở Cơ quan điều tra (ngõ 296 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thời gian vào lúc 8h30 ngày 23/8/2017.

Tuy nhiên, ông Kình từ chối với lý do đang điều trị gãy chân. Thông tin từ gia đình ông Kình cho biết ông Kình hiện đang điều trị chân gãy, rất khó đi lại nên ông có đề nghị cơ quan chức năng về xã làm việc.

Trong giấy triệu tập, Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng nêu lý do triệu tập bởi ông Kình là người có liên quan đến vụ án. Buổi làm việc tại trụ sở Cơ quan điều tra là để “làm rõ vụ án“.

Trước đó, từ tháng 2/2017, người dân Đồng Tâm cho rằng một phần trong diện tích đất do Viettel đang triển khai dự án tại sân bay Miếu Môn là đất nông nghiệp nên đã gửi đơn khiếu nại và tổ chức phản đối việc thi công dự án.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” và vụ án “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội tiến hành bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ, trong đó có cụ Lê Đình Kình (82 tuổi).

Không đồng ý với việc cơ quan chức năng tổ chức bắt người bất ngờ , người dân thôn Hoành đã bắt giữ 38 người thuộc chính quyền, lực lượng cảnh sát cơ động đưa về giữ tại nhà văn hóa thôn.

Ngày 16/4, Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội có công văn đề nghị huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Kình.

Ngày 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình.

Ngày 22/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, ký cam kết 3 điều, trong đó có nội dung “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm” trong vụ việc này.

38 người bị người dân Đồng Tâm bắt giữ được người dân lần lượt trao trả trong các ngày 17, 21 và 22/4. Theo phản ánh, người dân Đồng Tâm đã không đánh đập mà đối xử tốt với 38 người trong suốt thời gian giữ người tại nhà văn hóa thôn.

Về phía ông Kình, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ vào chiều 20/4, ông được gia đình đưa đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội); các bác sỹ tiến hành can thiệp, mổ xử lý xương. Sau ca phẫu thuật, đến chiều 2/5, ông Kình được xuất viện, hiện điều trị, hồi phục tại nhà.

Trong diễn biến liên quan, ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự số 129/PC44-Đ2 đối với vụ việc bắt giữ 38 người thuộc chính quyền và cảnh sát cơ động tại xã Đồng Tâm xảy ra vào ngày 15/4, để điều tra về hai tội danh: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”“Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 7/7, sau hơn 2 tháng ra quyết định thanh tra (từ 20/4), Thanh tra TP. Hà Nội công bố nội dung dự thảo kết luận thanh tra đất đai tại khu sân bay Miếu Môn (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), kết luận từ năm 1981 đến nay, toàn bộ diện tích 236,9 ha đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, đồng thời kiến nghị Công an TP điều tra, làm rõ các vi phạm trên diện tích đất sân bay Miếu Môn. Sau khi nghe xong dự thảo, người dân xã Đồng Tâm đã đề nghị phải có cuộc đo đạc lại nghiêm túc, tổng thể khu đất mà người dân kiến nghị.

Ngày 25/7, Thanh tra TP. Hà Nội có Thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Tuy nhiên, nội dung chính của kết luận không khác so với dự thảo kết luận đã công bố tại UBND huyện Mỹ Đức vào ngày 7/7.

Trước công bố của Thanh tra TP. Hà Nội, ông Lê Đình Kình vẫn bảo lưu quan điểm rằng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 47,36 ha đã được cắm mốc giới rõ ràng, còn lại là đất nông nghiệp thuộc về người dân; các thành viên tổ đồng thuận sẽ tiếp tục kiến nghị lên Thanh tra Chính phủ.

Trần Tâm

Xem thêm: