Sáng ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết), một chiếc xe khách đã mất lái, đâm vào vách núi khi đang trên đường hành hương chùa Ba Vàng (Quảng Ninh). Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 27 người nhập viện theo dõi, điều trị.

xe khách đi chùa
Toàn bộ phần đầu xe khách biến dạng hoàn toàn sau khi đâm vào cột điện, vách núi rồi bị lật. (Ảnh: csgt.vn)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30/1, trên tuyến đường từ chùa Ba Vàng đến trung tâm thành phố thuộc Tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí. Xe ô tô khách gặp nạn mang BKS 17K-2869 do Phan Văn Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển. Trên xe chở 29 du khách trên đường đi lễ chùa Ba Vàng.

Khi xe đi từ chùa Ba Vàng xuống chân dốc đã đâm, va vào cột điện, vách núi ven đường làm xe bị lật. Toàn bộ phần đầu xe khách biến dạng hoàn toàn. 

2 nạn nhân bị thương nặng, chết tại bệnh viện là anh Bùi Hữu Nhật (SN 1981) và anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1999) cùng trú tại thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 3 người khác bị thương, 24 người bị xây xát nhẹ, hiện đang được theo dõi điều trị tại Bnh viện Việt Nam-Thụy Điển.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bị nổ lốp, mất lái, dẫn đến tai nạn.

Trước đó, cũng trên tuyến đường, vào tháng 3/2016, một xe khách chở 34 người đi lễ chùa Ba Vàng đã đâm vào barie bên lề đường rồi lao xuống khu đất trống có độ sâu khoảng 3m so với nền đường sau khi va quyệt vào đuôi xe đi cùng chiều do tránh xe máy. Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương, không có trường hợp tử vong.

Trong ngày mùng 3 Tết, số vụ TNGT đã tăng lên đến 60 vụ, làm chết 38 người, 69 người bị thương, tiếp tục theo đà tăng cả về số vụ và số người chết kể từ ngày đầu nghỉ lễ. Tổng cộng trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua (từ ngày 26 đến ngày 30/1, tức từ 29 tới mùng 3 tết), cả nước đã xảy ra 192 vụ TNGT, khiến 118 người chết, 197 người bị thương.

Nguyễn Quân

Xem thêm: