Hàng chục người chết và mất tích sau trận lũ quét xảy ra tại hai tỉnh Yên Bái và Sơn La, thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

lu quet tai yen bai 2
Nhà cửa, đồ đạc của người dân khi cơn lũ quét đi qua. (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Tại Yên Bái, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 13h chiều ngày 3/8, trận lũ quét xảy ra tại huyện Mù Cang Chải đã khiến 15 người chết, mất tích; 8 người bị thương; 46 ngôi nhà bị thiệt hại (trong đó có 32 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 14 nhà bị sập do sạt lở đất); Trong số 15 người chết, mất tích do lũ cuốn trôi, đến nay đã tìm thấy 2 thi thể.

Mưa lũ cũng làm Quốc lộ 32 đoạn Km 289+300 bị sạt lở taluy dương, đến 10h30 ngày 3/8 đã thông đường. Trên tuyến giao thông tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải – nơi bị thiệt hại nặng nhất, đất đá vùi lấp nền đường khoảng 2 km với khối lượng khoảng trên 10.000 m3.

Tuyến đường từ UBND xã Chế Cu Nha về các bản cũng sạt lở nhiều đoạn đường gây ảnh hưởng giao thông, đi lại; khối lượng sạt lở khoảng trên 1.500 m3. Mưa lũ cũng cuốn trôi hai cầu dầm sắt trên tuyến đường từ UBND xã Chế Tạo đi Khu II, khối lượng đất đá sạt lở trên đường khoảng 5.000 m3; Hai cống qua đường bị hỏng do sạt lở tại xã Dế Xu Phình; Hai cầu cứng của xã Lao Chải bị cuốn trôi.

6 công trình công cộng khác tại huyện Mù Căng Chải cũng bị thiệt hại nặng nề: Trường mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học và THCS Thị trấn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Khu tập thể Trường THPT, sân vận động huyện Mù Cang Chải và 1 điểm trường tại bản Tà Ghênh (xã Lao Chải.) Ước tính thiệt hại tại khu vực huyện Mù Cang Chải tính đến thời điểm hiện tại khoảng 150 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả lũ quét, trước mắt, huyện Mù Cang Chải hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ gia đình bị nước cuốn trôi và hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho các hộ bị thiệt hại nhà cửa hoàn toàn, đồng thời ngành y tế chuẩn bị các phương tiện cấp cứu, thuốc men để kịp thời cấp cứu những người bị thương do mưa lũ.

Tại Sơn La, tính đến 9h40 ngày 3/8, trận lũ quét đã khiến 3 người chết, 8 người mất tích, 3 người bị thương; 46 ngôi nhà bị cuốn trôi.

Về giao thông, Cầu Nặm Păm (thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) trên Quốc lộ 279 D bị sập toàn bộ 2 mố cầu, cắt đứt giao thông nối trung tâm huyện Mường La với các xã dọc sông.

UBND huyện Mường La đã tập trung các xã, thị trấn, huy động hơn 1.000  người tham gia ứng cứu người, tài sản, di dời nhà của các hộ trong vùng có nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000 m nên ngày 2/8 tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường La (Sơn La) 115 mm, Mường Tè (Lai Châu) 134,1 mm, TP. Điện Biên 92 mm …

Dự báo, mưa to đến rất to vẫn sẽ tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ từ ngày 3/8 đến hết ngày 6/8, các địa phương cần đặc biệt đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Lũ quét tại khu Trường tiểu học TT Ít Ong B – Mường La- Sơn La.

Quý Bình (T/h)

Xem thêm: