UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) yêu cầu Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 khẩn cấp ngừng xả lũ để cứu hộ 15 người phụ nữ thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) bị mắc kẹt, cô lập trên rẫy.

quang nam
15 người phụ nữ bị cô lập trên rẫy, không thể về nhà do nước lũ dâng cao. (Ảnh chụp clip)

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay ngay sau khi nhận được tin báo từ người nhà của 15 người phụ nữ đang bị mắc kẹt, cô lập trên rẫy không thể về nhà do nước lũ dâng cao, huyện đã yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 ngưng xả lũ hoàn toàn.

15 người phụ nữ ở thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) đi làm rẫy thuê bên kia sông Đăk Mi từ 5 ngày trước đó, khi quay về thì thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ, nước lũ dâng cao, không ai dám qua sông nên quay lại tìm trại rẫy ở tạm. Sóng điện thoại tại khu vực bị mất hoàn toàn khiến họ không thể liên lạc với gia đình.

Hai ngày qua, họ phải hái rau rừng ăn thay cơm vì thức ăn mang theo đã hết.

Khi nhận được tin báo từ người nhà của 15 người phụ nữ, huyện Phước Sơn đã yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 ngưng xả lũ, đồng thời huy động lực lượng công an, quân sự tìm biện pháp ứng cứu.

Sau hơn 2 giờ chờ nước rút, lực lượng chức năng mới đưa được 15 người phụ nữ này qua sông, trở về với gia đình.

Thủy Minh (T/h)

Xem thêm: