Tháng 10/2015, 2 phi công phản lực đeo lưng Yves Rossy và Vincent Reffet đã làm thế giới kinh ngạc với màn bay cùng Airbus A380. Năm nay, họ lại nâng cuộc chơi lên một tầm cao mới.

(ảnh: Airborne Films/Jetman Dubai 2016)
(ảnh: Airborne Films/Jetman Dubai 2016)

Với sự góp mặt của thành viên phản lực đeo lưng (jetpack) thứ 3 – Fred Fugen, họ đã có màn bay lượn đẹp mắt trong 9 phút với đội bay biểu diễn Patrouille de France phía trên bầu trời vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur của Pháp.

Patrouille de France được xem là nhóm bay nhào lộn lâu đời nhất thế giới với những phi công dày dạn kinh nghiệm, họ sử dụng máy bay phản lực Dessault Alpha. Còn đối với nhóm phản lực đeo lưng đến từ Dubai, Yves Rossy từng là phi công chuyên nghiệp và tay nhảy dù có hạng, Vince Reffet đã từng lập kỉ lục nhảy dù từ tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới.

(ảnh: Airborne Films/Jetman Dubai 2016)
(ảnh: Airborne Films/Jetman Dubai 2016)
(ảnh: Airborne Films/Jetman Dubai 2016)
(ảnh: Airborne Films/Jetman Dubai 2016)
Thông số kĩ thuật của bộ phản lực đeo lưng
Thông số kĩ thuật của bộ phản lực đeo lưng

Màn biểu diễn lần này đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao độ giữa nhóm “người bay” và các phi công phản lực, vì khoảng cách giữa họ chỉ là vài mét, 1200m trên bầu trời, ở vận tốc 260km/h. Bộ 3 “người bay” chủ yếu chỉ sử dụng cử động của cơ thể để điều chỉnh vị trí so với những chiếc máy bay.

“Quả là một trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi, những phi công, được bay trong đội hình cùng với những người này,” trưởng nhóm bay Christophe Dubois phát biểu sau màn biểu diễn.

Video về màn biểu diễn có phần điên rồ này:

Trong trường hợp bạn muốn xem lại màn bay cùng Airbus A380 khổng lồ của năm 2015, thì dưới đây là video:

Theo Airborne Films,
Phong Trần tổng hợp

Xem thêm: