Tình yêu có thể nói là điều lãng mạn nhất và đặc biệt nhất, nó có thể đưa những cặp tình nhân đến mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống.

Valentine – ngày lễ Tình Nhân đã gần kề. Chắc hẳn vài người trong chúng ta vẫn đang bận rộn công việc, đến mức chưa có thời gian nghĩ tới những món quà, những tấm thiệp hay những điều bất ngờ lãng mạn mà mình sẽ làm cho “một nửa yêu thương” là gì.

Thực ra điều ấy không khó, chỉ cần nắm bắt xu hướng và sở thích của các cô gái, bạn sẽ biết ngay điều mà nửa kia luôn ao ước. Dưới đây là danh sách Quà tặng Valentine cho các bạn gái, hy vọng bạn sẽ tìm ra được món quà mà cô ấy sẽ phải ‘thích mê’ nếu nhận được.

1 – Giày cao gót

Đừng khó chịu hay cấm cản các cô gái không được đi giày cao gót chỉ vì bạn thấy nó quá chông chênh nguy hiểm, nhất là những lúc cô ấy phải vật lộn khổ sở rồi than thở đau chân mỗi khi đi cùng bạn. Thực ra, đa số con gái đều cảm thấy mình “có chút quyến rũ” khi đi giày cao gót, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi sánh bước bên chàng trai mà mình yêu quý.

Nếu cô ấy thích đi giày đế thấp, điều ấy cũng không thành vấn đề. Việc bạn cần làm, đó là biết được cỡ giày của cô ấy. Bạn có thể đợi lúc cô ấy không có ở nhà, xem thử tủ giày để biết được sở thích và kích cỡ giày, hoặc nhanh gọn nhất là điện thoại cho cô bạn thân “chí cốt” để xin ý kiến.

2 – Túi xách

Nhiều chàng trai không thích bạn gái mình tay xách nách mang với những chiếc túi nặng nề, hoặc đơn giản là lo lắng cho an toàn của cô ấy mỗi khi đi ra đường. Thực ra, con gái có rất nhiều thứ nhỏ xinh mà không thể không mang theo bên mình, như điện thoại, son môi, kem dưỡng da, gương soi,… Đừng vội đánh giá rằng con gái quá rắc rối, họ chỉ muốn mình được tươm tất và xinh đẹp trong mắt đối phương.

Hãy tinh ý chọn một chiếc túi xách cỡ trung bình để có thể cất vừa trong cốp xe, ngoài ra cần có dây đeo chắc chắn. Trước khi đi mua, bạn nên biết rõ cô ấy thích màu gì nhé!

Túi xách Charles & Keith. (Ảnh: Women’s Handbag)

3 – Đồ trang điểm

Rất nhiều người hay có thói quen “mắng” bạn gái và không cho phép họ trang điểm, dù với lý do nào thì đó cũng là hành động sai lầm. Nếu phụ nữ mà quá chau chuốt thì mới đáng quan tâm, nhưng nếu thỉnh thoảng họ đánh một chút son, thoa một chút kem, tất cả đều là vì muốn đẹp hơn trong mắt bạn, hoặc đơn giản vì họ không muốn ngày Valentine khi đi cùng bạn mà bị người khác chê là “xấu”, “không xứng đôi”.

Nếu bạn thực sự không muốn cô ấy đụng vào những thứ hóa chất này, bạn vẫn có thể tìm mua những sản phẩm chiết xuất thiên nhiên. Một cách khác để “trị” bạn gái hiệu quả, chính là vẫn mua cho cô ấy món đồ đó, và nhẹ nhàng nói rằng: “Anh biết em thích nên anh mua, nhưng đừng lạm dụng đồ trang điểm quá nhiều nhé. Anh thích em đẹp tự nhiên hơn!” Cô gái thông minh của bạn sẽ hiểu được tấm lòng, và không sớm thì muộn cũng tự khắc nghe lời bạn thôi.

phan highlight LANCOME La Rose Blush Poudrer 1
Phấn nhũ hoa hồng Lancome – trào lưu năm 2017. (Ảnh qua: Borboletas na Cateira)

>>Tặng gai cho người, tay sẽ chảy máu – Tặng hoa hồng cho người, tay sẽ lưu lại dư hương

4 – Nước hoa (dầu thơm)

Ngày lễ tình nhân mà mua nước hoa cho bạn gái có thể nói là dễ nhất, bởi vì bạn thích mùi nào thì cô ấy sẽ phải dùng mùi hương đấy thôi. Đề phòng trường hợp xấu nhất nếu bạn mua trúng loại nước hoa mà cô ấy không ưng ý, bạn nên viết sẵn trong một tấm thiệp nhỏ, rằng: “Anh thích em dùng mùi này, nó khiến anh nhớ đến những viên kẹo ngọt”, hoặc “Anh nghĩ hương nước hoa này hợp với em, ngào ngạt quý phái như nàng công chúa.”

Đừng sợ rằng những lời ấy sáo rỗng và sến sẩm. Khi mới đọc vào, có thể nàng sẽ bật cười vì độ ngốc nghếch của bạn, nhưng rồi bạn sẽ thấy, nàng sẽ thường xuyên dùng món quà ấy nhiều hơn để khiến bạn bị thu hút mỗi khi hẹn hò.

burberry my burberry eau du parfum perfume review luxury fragrance myburberry epiphanniea 90ml
Nước hoa My Burberry. (Ảnh: Epiphaniea)

5 – Đồ trang sức

Đồ trang sức thực ra không phải món đồ xa xỉ đắt tiền như bạn nghĩ. Trong khi những món đồ khác xài nhiều thì sẽ hư, dùng nhiều thì sẽ hết, đồ trang sức lại bền lâu và nếu không thích nữa thì vẫn có thể đem đổi cái mới.  

Bạn có thể mua những món nhỏ như hoa tai, mặt dây chuyền, vòng tay. Đừng chọn những món quá lấp lánh diêm dúa, đồ trang sức với thiết kế đơn giản là dễ phù hợp nhất.

pandora valentines 2016 launch cover 1
Vòng tay Pandora. (Ảnh: Mora Pandora)

6 – Thú cưng

Hầu hết các cô gái đều thích những món đồ dễ thương, không là chó mèo, thì cũng là chuột hamster hoặc thỏ con. Hãy giả vờ chở cô ấy đi ngang qua cửa hàng thú cưng, nếu cô ấy cứ xuýt xoa ngắm nhìn con vật nào thì hãy mua con vật ấy làm quà. Khi đi mua thì nhớ đi một mình nhé, như thế mới bất ngờ!

7 – Chuyến du lịch

Nếu cả một năm bận rộn mà hai bạn chưa dành lấy được một ngày để ở bên nhau, thì quả là điều đáng buồn. Thời gian sẽ khiến tình cảm nguội lạnh, thế nên bạn cần phải biết cách hâm nóng tình yêu của đôi bên. Hãy đặt một tour du lịch đến nơi mà hai người từng muốn đi cùng nhau, ăn những món ăn đặc sản mà cả hai cùng thích, dành thời gian để quan tâm nhau. Không nhất thiết là phải đi đúng vào ngày lễ tình nhân Valentine – 14 tháng Hai, hãy chọn ra một ngày mà cô ấy chắc chắn rảnh rỗi, và sắp xếp công việc cá nhân để bạn đi cùng.

Nên nhớ một điều rằng, nếu đã tặng chuyến du lịch thì đừng bao giờ thất hứa, đừng để cô ấy phải chờ đợi vào một điều mà bạn không thể thực hiện. Chỉ cần một ngày yêu thương bạn đặc biệt dành cho cô ấy, cô ấy sẽ khắc ghi suốt năm tháng dài.

>>Cặp vợ chồng nhiếp ảnh gia bán nhà đi du lịch 55 nước chia sẻ những địa điểm họ thích nhất

8 – Vé “Một ngày làm Nữ Hoàng”

Đây là món quà đỡ “thủng hầu bao” nhất, nhưng lại tốn không ít sức lực của bạn đấy. Tấm vé hạng nhất ngày lễ tình nhân này tương đương với việc cô ấy có thể sai bạn dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, đấm lưng, mua đồ ăn và hàng tá việc vặt khác. Việc bạn chịu đựng cô ấy sẽ thắt chặt mối quan hệ hơn bạn tưởng, vì một năm chỉ có một ngày duy nhất, và cô ấy đã vất vả suốt 364 ngày còn lại rồi. Khi bạn ngoan ngoãn nghe lời, cô ấy sẽ thương bạn nhiều hơn và sẽ sớm tha bổng cho bạn thôi.

9 – Nhẫn cầu hôn

Nếu hai bạn đã quen nhau đủ lâu, thì nhẫn cầu hôn trong ngày Valentine chính là điều ý nghĩa nhất. Đây gọi là chiêu thức: “một mũi tên mà trúng ba con nhạn”. Một là tâm lý phụ nữ họ sẽ không dám chối từ vào một ngày đặc biệt như thế. Hai là niềm vui của đôi bên sẽ được nhân đôi, nhất là trong những năm về sau – khi hồi tưởng lại về kỷ niệm ngày cầu hôn. Ba là, nói đùa vui một chút, các anh có tật hay quên sẽ không bao giờ phải vật vã khổ sở với câu nhắc khéo của vợ: “Anh có nhớ cái ngày mà anh cầu hôn em không?”

10 – Một bó hoa

Điều không thể thiếu nhất trong ngày lễ Tình nhân đó chính là những bông hoa hồng đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu nồng nàn. Người phụ nữ của bạn có thể yêu bạn rất nhiều và không màng tới vật chất, hoặc không đòi hỏi bạn phải làm điều gì đó cho cô ấy. Có thể một năm trời bạn rất bận rộn với công việc nên chưa thể quan tâm đúng mức, có thể bạn vụng về trong việc bày tỏ tình cảm nên chưa dám nói ra những lời tận đáy lòng, nhưng đừng bao giờ quên tặng hoa cho cô ấy vào ngày này.

Chỉ cần là một bông hoa thôi, cũng đủ khiến cô ấy cảm kích và trân trọng. Chỉ cần một bông hoa thôi, cũng đủ làm cho cô ấy vui vẻ cả ngày. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi, sẽ khiến cô ấy ghi nhớ và gắn bó với bạn suốt những năm về sau. Đó mới là tình yêu chân thành mà chúng ta hằng ao ước.

Bích Ngân

Xem thêm: