Theo số liệu của Văn phòng Bộ Văn hoá – Giáo dục Mỹ và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng sinh viên nước ngoài tại các trường học ở Mỹ đã tăng lên nhanh chóng trong thập kỷ qua và con số này vẫn tiếp tục tăng.

Tổng số sinh viên nước ngoài ở Mỹ là 1.043.839 người, tăng 7,1% so với năm ngoái, chiếm 5,2% tổng số sinh viên đại học ở Mỹ.

Việc sinh viên nước ngoài đổ xô về Mỹ là một điều rất quan trọng đối với các trường đại học tại đây, đặc biệt là các trường đại học cộng đồng, khi mà hầu hết ngân sách của họ đều phụ thuộc vào lượng sinh viên quốc tế nhiều hay ít.

Dưới đây là 10 quốc gia có số lượng sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng của Mỹ nhiều nhất:

10. Mexico

Với dân số khoảng 122 triệu người, năm ngoái, Mexico có 16.733 sinh viên sang Mỹ học đại học.

9. Nhật Bản

Nhật Bản với dân số khoảng 127 triệu người, có 19.060 sinh viên học đại học tại Mỹ năm 2015-2016.

8. Brazil

Trong số 200 triệu người dân Brazil, 19.370 người đã sang Mỹ theo học đại học vào năm ngoái.

8. Brazil
(Ảnh: Ariel Schwartz/Tech Insider)

7. Đài Loan

Đai Loan có gần 24 triệu dân và 21.127 người học đại học tại Mỹ năm trước.

du học Mỹ, taiwan
(Ảnh: sbf.org.sg)

6. Việt Nam

Việt Nam có dân số khoảng 90 triệu người, trong số đó có 21.403 sinh viên học ở Mỹ.

7. Canada

Nước láng giềng phía Bắc của Mỹ là Canada có dân số khoảng 35 triệu người và 26.973 người học đại học tại Mỹ năm ngoái.

5. Canada
(Ảnh: Shutterstock)

4. Hàn Quốc

Hàn Quốc có dân số gần 50 triệu người. Năm ngoái, 61.007 người theo học đại học tại Mỹ.

3. Ả-rập Xê-út

Với dân số khoảng 29 triệu người, Ả-rập Xê-út có khoảng 61.287 sinh viên đến Mỹ theo học vào năm trước.

2. Ấn Độ

Ấn Độ là quốc gia có dân số đứng thứ 2 thế giới với 1,3 triệu dân, trong số đó, 165.918 sinh viên đến Mỹ học đại học năm ngoái.

2. India
(Ảnh: Shutterstock)

1. Trung Quốc

Quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,4 tỷ người có 328.547 sinh viên đến Mỹ theo học đại học năm 2015-2016.

du học Mỹ, Trung Quốc
(Ảnh: Shutterstock)

Theo Business Insider
Thanh Thảo

Xem thêm: