Trở thành người thừa kế ngai vàng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đó là lý do tại sao các hoàng tử, công chúa trong hoàng gia phải tuân thủ hàng loạt quy tắc nghiêm ngặt ngay từ khi vừa được sinh ra.

Một số nguyên tắc trong Hoàng gia Anh nghiêm khắc đến mức nhiều người sẽ cảm thấy may mắn vì được làm người bình thường.

Hoàng gia Anh
(Ảnh: Shutterstock)

1. Không được đặt biệt hiệu hoặc bí danh

Cả người lớn và trẻ em đều không được gọi nhau bằng biệt hiệu, bất kể nơi riêng tư hay công cộng. Là những người có ảnh hưởng trong đất nước, họ phải thể hiện được trình độ học vấn và sự thanh lịch. Việc sử dụng những cách gọi thân mật như mommy (mẹ), daddy (bố) và biệt danh dễ thương đều bị cấm. Tuy nhiên các phóng viên hoàng gia cho biết quy định này chỉ đúng trên giấy tờ, các thành viên hoàng gia vẫn thường xuyên tự phá vỡ chúng.

2. Mặc trang phục theo quy định

Các thành viên trong hoàng gia không thể mặc bất kỳ bộ quần áo nào mà họ muốn, và tất nhiên trẻ em cũng không ngoại lệ. Bé trai bắt buộc phải mặc quần đùi cho đến 8 tuổi. Bé gái phải mặc váy đi kèm áo vest hoặc tất. Khi lớn lên, chúng sẽ được hướng dẫn thêm các quy tắc ăn mặc khác.

3. Không tùy tiện chụp ảnh selfie, không cho chữ ký

Những bức ảnh selfie thể hiện cá tính rõ ràng không phù hợp với hình ảnh thanh lịch của hoàng gia. Họ không thể chụp ảnh selfie một mình hoặc với người hâm mộ. Những đứa trẻ cũng được dạy không được cho chữ ký để tránh trường hợp bị kẻ xấu giả mạo.

4. Không được chơi cờ tỷ phú

Một trong những quy tắc kỳ lạ nhất mà trẻ em hoàng gia phải tuân thủ là không được chơi cờ tỷ phú. Năm 2008, hoàng tử Andrew giải thích rằng Nữ hoàng thấy trò chơi này dễ gây nghiện và nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình nên mọi người không được phép chơi.

5. Phải học ít nhất một ngôn ngữ nước ngoài

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em hoàng gia phải học thêm ít nhất một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh để phục vụ cho công việc ngoại giao khi lớn lên. Hiện tại, hoàng tử George và công chúa Charlotte đều đang được học tiếng Tây Ban Nha.

6. Trẻ em là những “ngôi sao” thực sự trong các lễ cưới

Chúng ta thường nghĩ cô dâu chú rể là tâm điểm của một lễ cưới, nhưng điều này không đúng với Hoàng gia Anh, tâm điểm thực sự chính là những đứa trẻ. Chúng đồng hành cùng cô dâu và chú rể trong bộ ảnh với tư cách là phù dâu, phù rể. Ngay cả Nữ hoàng Elizabeth cũng từng làm phù dâu khi bà còn là công chúa.

7. Những người thừa kế không được đi du lịch cùng nhau

Quy tắc này ra đời do những bất cập trước đây của ngành hàng không. Máy bay không được coi là phương tiện giao thông an toàn nên các thành viên hoàng gia phải tự bảo vệ mình bằng cách không đi chung, đề phòng trường hợp tai nạn xảy ra thì vẫn còn dòng dõi kế vị. Ngày nay máy bay là phương tiện hiện đại và an toàn nhất nên Nữ hoàng đã chấp nhận bay cùng với những người thừa kế hơn một lần trong những năm gần đây.

8. Học cách cư xử nhã nhặn

Bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, trẻ em hoàng gia đã được hướng dẫn cách cư xử đúng mực và phép xã giao để tạo ấn tượng tốt với mọi người. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng thành công trong việc giữ mọi thứ nghiêm túc bởi vì suy cho cùng trẻ em vẫn là trẻ em. Ví dụ như công chúa Charlotte thường xuyên bị bắt gặp lè lưỡi trêu các phóng viên.

Hoàng gia Anh
(Ảnh: Shutterstock)

9. Nhận tất cả các món quà được tặng

Những đứa trẻ hoàng gia phải thể hiện sự hài lòng, sẵn lòng khi nhận quà (bất kể là quà từ các nhà lãnh đạo hay công chúng). Chúng nhận quà nhân danh Nữ hoàng và những món quà này không thực sự trở thành tài sản của chúng. Trong một số trường hợp, chúng được sử dụng món quà. Còn những món quà không phù hợp sẽ được đưa vào Royal Collection Trust hoặc mang đi quyên góp (nếu có giá trị dưới 150 bảng Anh).

10. Trải qua lễ rửa tội

Tất cả các em bé hoàng gia đều được rửa tội bằng nước đựng trong chiếc bình Lily Font thiêng liêng, được cất giữ tại Tháp London. Vật phẩm đặc biệt này được sử dụng từ năm 1841. Trong buổi lễ của mình, hoàng tử Louis mặc chiếc áo choàng Honiton mà hai anh chị của cậu bé là George và Charlotte đã mặc trong lễ rửa tội trước đó. Chiếc áo choàng này đã trải qua 8 thế hệ trong lịch sử hoàng gia. Nguyên mẫu của chiếc áo choàng có từ thời điểm năm 1841, được may bằng satin màu ngà và ren Honiton. Tuy nhiên vào năm 2008, nữ hoàng đã cho sử dụng phiên bản mới của chiếc áo nguyên mẫu vì lý do mẫu cũ quá mong manh.

11. Không được dựa lưng hay đút tay vào túi quần

Tư thế của một người thuộc hoàng gia khi đứng lên hay ngồi xuống cũng được dạy dỗ từ nhỏ. Khi họ đứng, hai bàn chân phải cách xa nhau, ít nhiều phải bằng vai, cột sống phải thẳng, cằm hơi nâng lên và không được đút tay vào túi quần. Khi ngồi xuống, chân của họ phải bắt chéo hoặc đặt thẳng trên mặt đất.

12. Tốt nghiệp ở trường rồi vẫn tiếp tục phải học

Các công chúa, hoàng tử không chỉ có cuộc sống xa hoa trong cung điện. Họ được đào tạo để hoàn thành các nhiệm vụ hoàng gia của mình. Đó là lý do tại sao ngoài việc được giáo dục tại các trường tư thục và đại học tốt nhất ở Anh, ở tuổi thiếu niên, nam giới còn phải phục vụ trong quân đội.
Hơn nữa, tất cả các thành viên hoàng gia đều được đào tạo về quan hệ quốc tế, thuyết trình trước công chúng, cách cư xử trong các chuyến thăm cấp nhà nước, các tác động đến kinh tế xã hội, văn hóa và chính trị.

13. Phụ nữ không được đeo vương miện cho đến khi kết hôn

Vương miện được coi là dấu hiệu của việc bạn đã kết hôn. Vì vậy các công chúa nhỏ sẽ không được đeo chúng cho đến khi tìm được ý chung nhân.

14. Bữa ăn kết thúc khi Nữ hoàng ăn xong

Nữ hoàng bắt đầu ăn thì mọi người mới được ăn. Khi bà ăn xong, mọi người cũng phải kết thúc bữa ăn, dù mới chỉ kịp ăn một miếng. Đây là truyền thống được cho là có bắt nguồn từ thời Nữ hoàng Victoria. Ngày nay, lối sống hoàng gia nên có sự linh hoạt phù hợp với nhịp sống hiện đại, hy vọng Nữ hoàng sẽ nới lỏng luật lệ để các cháu, chắt nhỏ tuổi có thể bình tĩnh hoàn thành bữa ăn.

Theo Bright Side
Minh Minh

Xem thêm: