Canada không chỉ nổi tiếng với siro cây phong và môn khúc côn cầu. Quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới này ẩn chứa rất nhiều điều thú vị có thể bạn chưa biết.

Canada
(Ảnh: Social Soup Social Media từ Pexels)

1. Canada có một bãi đáp UFO

Địa điểm hạ cánh cho UFO đầu tiên trên thế giới được xây dựng vào những năm 1960 nằm ở St. Paul, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Alberta của Canada. Đây là một cái bệ khổng lồ để người ngoài hành tinh có thể hạ phi thuyền xuống. Tuy nhiên, người dân Canada không thực sự mong đợi người ngoài hành tinh sẽ đến mà chỉ dùng địa điểm này để thể hiện lòng cởi mở đón nhận của họ với tất cả mọi người, bất cứ ai cũng có thể đến. (Bấm vào đâyđể xem hình).

2. Người dân rất lịch sự và “Đạo luật xin lỗi” 

Người Canada cực kỳ lịch sự. Họ không bao giờ ngại nói lời xin lỗi. Thậm chí ở tỉnh Ontario, chính phủ còn thông qua “Đạo luật xin lỗi” quy định rằng nếu một người nói “xin lỗi” trong phiên tòa thì điều đó có thể chỉ là cách cư xử lịch sự chứ không nhất thiết là họ thừa nhận tội lỗi.

3. Một trong những quốc gia có tỷ lệ nhập cư lớn nhất thế giới

Theo thống kê, hơn 20% dân số Canada được sinh ra ở nước ngoài. Mặc dù thủ tục, quá trình nhập cư vào Canada không hề dễ dàng nhưng rất nhiều người đã thành công, bạn vẫn có thể đến đây sinh sống nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

4. Một trong những quốc gia có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới

Năm 2019, 73% người Canada ở độ tuổi 25-34 có bằng cấp sau trung học. Đây là một con số cao kỷ lục trên phạm vi toàn thế giới. Các chuyên gia cũng đánh giá Canada có chất lượng giáo dục rất tốt.

nguoi canada
(Ảnh: Shutterstock)

5. Canada tổ chức các cuộc đua bồn tắm

Cuộc đua bồn tắm ở Canada được tổ chức đều đặn hàng năm kể từ những năm 1960. Những người tham gia cần đảm bảo yêu cầu về độ tuổi và khả năng lái gần 37 dặm (60 km) trong bồn tắm. Sự kiện được tổ chức vào tháng 7 và có hơn 100 người tham gia mỗi năm.

6. Cảnh sát và những “tấm vé tích cực”

Phát cho người dân những “tấm vé tích cực” là sáng kiến của một cảnh sát giàu kinh nghiệm ở Canada. Ở một số sở cảnh sát, người ta phát tấm vé này cho những người trẻ tuổi nhằm khuyến khích họ làm việc tốt. 

7. Tỷ lệ tội phạm tương đối thấp

Canada là một trong những quốc gia an toàn để sinh sống và đáng tham quan nhất thế giới. Thủ đô Ottawa là một trong những nơi có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trong cả nước.

8. Thời tiết không lạnh như bạn nghĩ

Canada không bị bao phủ bởi tuyết quanh năm suốt tháng như nhiều người nghĩ. Người dân hầu như không sống ở các vùng phía bắc khí hậu lạnh lẽo với mùa hè chỉ kéo dài 2 tháng. Vancouver – một trong những thành phố lớn nhất, ít khi có tuyết nhưng lại mưa nhiều.

đất nước Canada
(Ảnh: Andre Furtado/Pexcels)

9. Canada có các phiên bản riêng của Quái vật hồ Loch Ness

Người ta cho rằng nơi sinh sống của quái vật Ogopogo là ở hồ Okanagan, British Columbia. Tất nhiên các câu chuyện về nó chỉ là truyền thuyết nên quái vật thường được sử dụng để quảng bá du lịch. Các sinh vật thần thoại nổi tiếng bắt nguồn từ văn hóa dân gian Canada có thể kể đến là Igopogo, Manipogo, Quái vật Hồ Rùa…

10. Canada là ngôi nhà của 62% hồ trên thế giới

Canada có nhiều hồ hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Hồ vừa đóng vai trò quan trọng đối với môi trường vừa là địa điểm tham quan yêu thích của người dân địa phương và khách du lịch khi đến Canada.