Công việc của các vị Tổng thống Mỹ dù là còn đương chức hay đã mãn nhiệm đều có những căng thẳng và thú vị riêng.

tổng thống mỹ
Các cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Washington, William Howard Taft, George H.W. Bush, và Bill Clinton. (Ảnh: Wikimedia Commons; Lennox McLendon; Sean Rayford)

Giữ chức vụ Tổng thống Mỹ là một công việc có thời hạn đầy căng thẳng và thú vị. Và dù cho làm gì đi nữa, thì công việc của họ luôn được dõi theo bằng ánh mắt của công chúng, kể cả khi không còn đương chức.

Vậy có lẽ bạn cũng đang thắc mắc, các cựu Tổng thống làm gì sau khi mãn nhiệm kỳ? Dưới đây là một số nghề nghiệp thú vị mà 12 vị Tổng thống đã làm sau khi nghỉ hưu ở Nhà Trắng.

George Washington đã mở một nhà máy chưng cất

george washington started a distillery image
(Ảnh: Wikimedia Commons)

Sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong cương vị Tổng thống đầu tiên của nhà nước non trẻ, Washington đã thử đầu tư vào một lĩnh vực hoàn toàn mới: làm  rượu whisky.

Theo thông tin từ dinh thự cũ của George Washington – Mount Vernon, nhà máy chưng cất của ông chỉ có chiều dài khoảng 23m và chiều rộng 9m, nhưng vào năm 1799 – năm mà Washington mất – nhà máy này đã sản xuất ra tới 11.000 gallon rượu. Sản lượng này đã làm nó trở thành nhà máy chưng cất lớn nhất ở Mỹ vào thời điểm đó.

John Quincy Adams vẫn gắn bó với chính trị

john quincy adams became a political junkie image
(Ảnh: Wikimedia Commons/Thư viện Quốc hội)

Một nhiệm kỳ Tổng thống đã không đủ cho vị Tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ: Sau khi thất bại trong cuộc tái bầu cử năm 1828, Adams tiếp tục phục vụ 9 nhiệm kỳ trong Quốc hội, với tư cách là Nghị viên bang Massachusetts.

Ông đã làm việc ở đây cho đến cuối đời: Adams bị đột quỵ và ngã ngay trên sàn Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 1848. Hai ngày sau, ở tuổi 80, ông đã qua đời.

Franklin Pierce kết bạn với  Nathaniel Hawthorne ở Rome.

franklin pierce hung out with nathaniel hawthorne in rome image
(Ảnh: Wikimedia Commons)

Franklin Pierce và tiểu thuyết gia Nathaniel Hawthorne đã phát triển tình bạn lâu dài khi cả hai đều ghi danh học tại Đại học Bowdoin Maine vào năm 1820. Khi Pierce là Thượng nghị sĩ, ông đã bổ nghiệm Hawthorne làm việc tại Hải quan Boston để người bạn đang gặp rắc rối về tài chính này có thể tiếp tục viết lách.

Và khi Pierce hết nhiệm kỳ vào năm 1857, ông đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời đến Madeira, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ và Rome, nơi ông gặp lại người bạn thân lâu năm của mình. Vào thời điểm đó, con gái của Hawthorne đang bị ốm, và tiểu thuyết gia đã nhận được sự an ủi động viên quý giá trong chuyến thăm đó.

Về sau này, Hawthorne đã viết về khoảng thời gian ở Ý của họ: “[Pierce] đã có một trái tim bao dung và tử tế, tế nhị và mạnh mẽ đến mức ông đã làm chúng tôi cảm động”.

Teddy Roosevelt sống sót sau chuyến thám hiểm điên khùng trong rừng rậm Brazil

Embed from Getty Images

Theodore Roosevelt Jr.

Vào năm 1913, bốn năm sau khi rời khỏi Phòng bầu dục, Roosevelt đã tham gia vào một cuộc thám hiểm đến Nam Mỹ, với mục đích săn bắn và mang những mẫu động vật về trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.

Nhưng Roosevelt đã gặp một số điều không may trên đường đi. Khi đang khám phá một khúc sông chưa từng thấy trước đây, ông đã bị mắc bệnh sốt rét và một vết thương ở chân đã bắt đầu nhiễm trùng, gần như đã lấy đi mạng sống của ông. Vết thương nặng đến nỗi ông đã yêu cầu cả nhóm bỏ mặc mình ở lại và tiến lên phía trước, nhưng họ đã từ chối.

Sau đó, Roosevelt đã viết rằng cuộc thám hiểm đau đớn đó đã “cướp đi 10 năm của cuộc đời ông”.

>>Lan truyền bản ghi âm bí mật dài 119 giờ từ trụ sở CNN

William Howard Taft được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án tối cao Mỹ

william howard taft was appointed supreme court justice image
William Howard Taft (Ảnh: Archive Photos)

Cho đến tận ngày nay, ông là người duy nhất từng đảm nhiệm chức vụ đứng đầu cả hai ngành tư pháp và hành pháp ở Hoa Kỳ.

Warren G. Harding đã tham gia vào một cuộc “Hành trình tự khám phá”

warren g harding went on a self described voyage of understanding image
(Ảnh: Wikimedia Commons/Library of Congress)

Harding chưa bao giờ chính thức từ bỏ chức vụ Tổng thống, vì trong khi đương nhiệm ông đã rời khỏi Nhà Trắng trong một chuyến đi vào năm 1923 và đã không bao giờ quay trở lại.

Năm đó, Harding đã quyết định thực hiện một cuộc hành trình dài vượt qua vùng phía Tây Hoa Kỳ, lên phía Bắc đến Alaska, rồi về phía Nam bờ biển California. Từ đó, ông sẽ đi thuyền qua kênh đào Panama, dừng lại ở Puerto Rico trước khi trở về Washington. Harding gọi đó là “Chuyến đi của sự hiểu biết”, nghe có vẻ giống như một đứa trẻ tuổi teen đang dự định khám phá thế giới trước khi bước vào học Đại học.

Nhưng thực sự chuyến đi này là nỗ lực của Harding để gặp công chúng Mỹ mặt đối mặt, để khôi phục hình ảnh đã bị tổn hại của mình trước khi cuộc tái cử diễn ra. Tờ Alaska Historical society cho biết nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã có rất nhiều vụ bê bối.

Thật không may, ông đã qua đời bất ngờ tại San Francisco khi cuộc hành trình mới được một nửa.

Herbert Hoover đã sống tại Waldorf Astoria trong 30 năm

herbert hoover lived at the waldorf astoria for 30 years image
(Ảnh: Wikimedia Commons)

Theo tờ New York Times, Hoover đã chuyển đến căn hộ cao cấp nằm ở tầng 34 trên tòa tháp Waldorf độc nhất vô nhị (được xem là một khách sạn sang trọng nằm trên đỉnh một khách sạn) và ở đây từ năm 1933 cho đến khi mất vào năm 1964.

Một năm trước khi chết, ông đã viết một cuốn sách có tên: Câu cá giải trí và tẩy sạch tâm hồn bạn. Mãi đến tận bây giờ, bạn vẫn có thể mua cuốn sách này.

>>Bài học giá trị qua ‘Lá thư Tổng thống Lincoln gửi đến thầy hiệu trưởng của con trai’

Jimmy Carter cố gắng loại bỏ một căn bệnh khó chịu ra khỏi Trái Đất

Embed from Getty Images

Jimmy Carter

Vào năm 1982, một năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, Carter đã thành lập Trung tâm Carter, một phổ chức phi lợi nhuận nằm thúc đẩy nhân quyền trên toàn cầu. Một trong những mục tiêu chính của tổ chức này là tiêu diệt bệnh giun guinea, một bệnh trạng gây đau đớn do uống phải nước bị ô nhiễm.

Nhờ sự đóng góp của Trung tâm, số ca nhiễm giun guinea đã giảm mạnh từ 3,5 triệu người vào năm 1986 xuống chỉ còn 22 người vào năm 2015.

George H.W. Bush đã tổ chức mừng sinh nhật theo phong cách mạo hiểm

Vị Tổng thống thứ 41 này có thói quen đánh dấu các cột mốc tuổi tác quan trọng bằng cách nhảy ra khỏi máy bay. Bush đã nhảy dù để chào mừng sinh nhật lần thứ 75, 80, 85 và 90 của mình, không biết ông có dự định nhảy dù một lần nữa khi 95 tuổi hay không (hiện ông 92 tuổi).

George W. Bush bắt đầu vẽ tranh chân dung các nhà lãnh đạo thế giới, những con chó và cả chính ông

Tổng thống Bush “con” đã trưng bày một số bức tranh vẽ các nhà lãnh đạo thế giới tại Trung tâm Tổng thống của ông ở Dallas, Texas. Giáo viên nghệ thuật của ông cũng tiết lộ rằng vào năm 2013, ông cũng đã vẽ hàng chục bức chân dung về những con chó.

Các hacker thậm chí đã tung ra một số bức tranh vốn không phải dành cho công chúng thưởng ngắm, gồm cả bức chân dung mô tả vị cựu Tổng thống đang tắm.

Bill Clinton giành hai giải Grammy

Embed from Getty Images

Bill Clinton

Nhưng ông không giành được chúng vì tài năng chơi saxophone nổi tiếng của mình.

Vào năm 2004, Bill Clinton, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và nữ diễn viên Sophia Loren đã giành được giải thưởng Grammy – Album có lời hay nhất cho Trẻ em, vì đã kể lại câu chuyện dân gian Nga “Peter và con sói”.

Năm tiếp theo, Clinton đã giành được giải thưởng Grammy Album có lời hay nhất cho cuốn sách audio tự truyện có tên: My Life (Cuộc đời tôi)

Woodrow Wilson được in hình trên tờ ngân phiếu 100.000 USD

bonus woodrow wilson wound up on the 100000 bill image
Woodrow Wilson được in hình trên tờ ngân phiếu 100.000 USD. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Wilson đã có được một vị trí trên tờ tiền mệnh giá lớn nhất nước Mỹ từng được phát hành – tờ 100.000 USD, điều này đã không xảy ra tận cho đến năm 1934, một thập kỷ sau khi ông qua đời.

Theo Bộ tài chính, ngân phiếu này không được thiết kế cho mục đích sử dụng đại chúng: Nó chỉ được dùng trong giao dịch giữa các ngân hàng dự trữ liên bang.

Theo Insider
Hoàng Vũ

Xem thêm: