Những người 50 tuổi chín chắn và điềm tĩnh hơn những người 30 tuổi, lại vui tính và thú vị hơn người ở độ tuổi 40. Thấu hiểu và sâu lắng, chín chắn lại điềm nhiên, ung dung khoáng đạt, thể hiện sự trưởng thành sau khi đã vượt qua trăm điều cay đắng của đời người.

Ở độ tuổi này, Phyl Bean là một luật sư đã chia sẻ lại những kinh nghiệm ông đã đúc kết trong cuộc sống của mình sau 50 năm.

1. Sự tử tế

Bạn sẽ thu được rất nhiều lợi ích khi đối xử tử tế – hoặc ít nhất là lịch thiệp  với những người xung quanh. Hãy thường xuyên thể hiện sự tử tế của mình. Khen ngợi một ai đó. Nếu một nhân viên bán hàng hoặc nhân viên phục vụ làm sai, hãy hiểu và kiên nhẫn. Những người tử tế tốt bụng thường có tuổi thọ cao hơn.

2. Bạn tự hiểu bản thân mình rõ hơn

Tôi hiểu bản thân mình rất rõ ràng. Do vậy tôi không để bất cứ một ai ảnh hưởng quá nhiều đến những quyết định của mình chẳng hạn trong việc tôi sẽ làm gì, mặc gì hoặc trong những gì tôi nói. Ý kiến của người khác chỉ là những gợi ý, bạn có thể tham khảo còn việc thực hiện ra sao thì bản thân bạn chính là người quyết định.

3. Ai cũng có những lo lắng và bất an

Mọi người đều sẽ có những lo lắng và bất an riêng của bản thân họ. Nhưng một số trong đó có thể giỏi che giấu những nỗi sợ này, do đó đừng bao giờ nghĩ rằng họ thông minh hay tài giỏi hơn bạn.

4. Hãy mỉm cười trước thất bại

Người, Chân Dung, Người Đàn Ông, Nam, Nụ Cười
(Ảnh: Pixabay)

Khi bạn thất bại, phạm sai lầm – hãy mỉm cười. Chúng ta sẽ vượt qua được thất bại một cách dễ dàng khi dùng một thái độ tích cực để đối mặt với nó, nếu bạn xem đó là một gánh nặng trên lưng thì nó sẽ thực sự đè bẹp bạn xuống tận đáy. Ai cũng có thể phạm sai lầm, đó là sự thật, không phải chỉ một mình bạn thất bại hay phạm lỗi đâu, thế nên hãy cứ thoải mái đối mặt với sai lầm, đừng tự làm khó bản thân.

5. Đừng tự bó buộc mình

Hãy là chính mình. Sự tự tin sẽ càng làm bạn trở nên quyến rũ hơn. Hãy nhìn xem, các nhà lãnh đạo thành công không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự ràng buộc, họ không bị ảnh hưởng bởi số đông bởi vì họ là những người tự tin, những người dẫn đầu.

6. Đừng níu kéo một mối quan hệ tệ hại

Đừng cố níu kéo một cuộc hôn nhân tệ hại với suy nghĩ “vì các con”. Thật ra, các con của bạn có thể phát triển hoàn toàn tốt đẹp trong một môi trường sống lành mạnh, bên ngoài cuộc sống gia đình ngột ngạt mà bạn cố gắng níu kéo.

7. Đồ vật chỉ là đồ vật

Đâm Xe, Thiệt Hại, Vết Lõm, Mui Xe, Tai Nạn, Xe, Ô Tô
(Ảnh: Pixabay)

Chắc chắn là như vậy, đồ vật chỉ là đồ vật, thế nên khi những người mà bạn yêu thương lỡ tay làm hư hỏng chúng, hãy đừng quan trọng quá. Vì đồ vật hư hỏng có thể thay thế bằng cái khác, nhưng những lời bạn nói ra làm tổn thương họ thì không thể nào xóa đi được. Đồ vật không bao giờ quan trọng được hơn những người bạn yêu thương. Hãy nhớ điều này.

8. Có lẽ bạn là người rất thông minh

Hãy phát huy hết khả năng của mình, vì có lẽ là bạn thông minh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mình.

1507885646.3892 image
(Ảnh: Unsplash)

9. Đừng phán xét

Đừng phán xét vì có thể bạn không biết được tất cả sự thật. Có thể bạn thấy một người phụ nữ phóng xe quá nhanh mà không cài dây an toàn, nhưng biết đâu cô ấy đang hoảng sợ đưa đứa con nhỏ đang nằm ở ghế sau mà bạn không nhìn thấy đến bệnh viện cấp cứu. Hay bạn thấy một thiếu niên đang lên cơn thịnh nộ trong cửa hàng, thì đó có thể là một cậu bé bị tự kỷ đang rất tức giận vì không hài lòng chuyện gì đó. Hoặc bạn nhìn thấy một phụ nữ béo mặc bikini, đừng phán xét biết đâu cô ấy đã nỗ lực và thành công giảm vài chục cân, cô ấy tự hào vì kết quả mình đạt được. Chúng ta ai cũng có thể mắc sai lầm hoặc có những tật xấu, vì thế đừng phán xét ai cả.

10. Đừng đánh mất phần trẻ con bên trong bạn

Ca hát, khiêu vũ, nhảy múa, nói chuyện tiếu lâm, trượt xuống dốc, nói chuyện hài hước nhảm nhí một tí cũng chẳng sao, vì đây là đặc quyền của bạn ở lứa tuổi này. Nếu ở độ tuổi 20 mà bạn cư xử như thế thì có lẽ sẽ bị đánh giá là quá trẻ con. Nhưng khi bạn 50 tuổi thì đó là sự quyến rũ, bặt thiệp. Nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng bạn thật là lố bịch thì kệ họ. Xem lại mục số 2 bên trên.

11. Đừng đưa ra những quyết định chỉ để làm hài lòng người khác

Có thể cha mẹ bạn muốn bạn vào đại học, nhưng bạn lại không muốn, bạn muốn trở thành thợ sửa xe ô tô, hoặc muốn kinh doanh… Như trường hợp của tôi, cha mẹ tôi không muốn tôi vào đại học, nhưng cuối cùng tôi đã trở thành luật sư. Hãy sống một cuộc đời của bạn. Thế giới này cần những người thợ máy giỏi cũng như cần những luật sư giỏi. Thế nên hãy làm những gì mà bạn cho là đúng đắn.

12. Đừng tự đánh bại mình

Khi mắc sai lầm hãy dũng cảm sửa chữa. Hối hận chỉ có tác dụng thúc đẩy chúng ta không phạm sai lầm lần nữa. Nhưng nếu cảm giác xấu hổ cứ mãi theo bạn thì đó sẽ thực sự là liều thuốc độc hủy hoại chính mình. Sự lo lắng cũng như thế.

13. Tận hưởng cuộc sống

Người Đàn Ông, Cô Đơn, Chỉ, Cảnh Quan, Mùa Hè, Người
(Ảnh: Pixabay)

Tận hưởng cuộc sống đúng theo nghĩa đen, bạn có thể dừng lại để ngắm một bông hoa đẹp, đi loanh quanh và mỉm cười với tất cả mọi người và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng nụ cười đã quay trở lại với bạn. Hãy vui vẻ!

14. Cuộc sống trôi qua rất nhanh

Cuộc sống này thực sự trôi qua rất nhanh, thế nên hãy sống từng ngày cho đến cuối cùng để bạn nhận ra rằng cuộc sống của mình thật tuyệt vời, không có gì phải hối tiếc về những việc bạn đã làm hoặc đã bỏ qua.

15. Điều cuối cùng mà tôi nhận thấy chính là: cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn ở tuổi 50

Theo INC.
Thanh Minh dịch

Xem thêm: