Khi nói đến ăn mừng Năm Mới thì dường như người dân tại các quốc gia trên toàn thế giới đều có cách riêng của mình, ngoài những hoạt động truyền thống đón Tết “bình thường” ra thì còn có một số tập tục rất “kỳ lạ”.

Dưới đây là 25 tập tục đón năm mới kỳ lạ trên thế giới:

25. Đập bể đĩa (Đan Mạch)

Tại Đan Mạch, người ta giữ lại tất cả những chiếc đĩa không dùng tới cho đến tận ngày cuối năm 31/12, sau đó họ sẽ đập chúng “một cách trìu mến” vào cửa nhà bạn bè và người thân.

24. Đốt bù nhìn (Ecuador)

Tại Ecuador, người ta tổ chức đón Năm Mới bằng cách đốt bù nhìn độn giấy vào lúc nửa đêm. Họ cũng đốt những bức ảnh của năm cũ. Tất cả đều vì mục đích có tương lai tốt đẹp.

23. Ăn 12 quả nho (Tây Ban Nha)

Tại Tây Ban Nha, nếu bạn có thể nhét một lúc 12 quả nho vào miệng vào lúc nửa đêm giao thừa thì có nghĩa là cả năm tới sẽ gặp may mắn.

22. Dùng những vật có hình tròn (Philippines)

Tại Philippines mọi thứ đều liên hệ tới tiền tài. Thế nên người ta tin rằng mọi thứ đều nên có hình dạng tròn, tượng trưng cho tiền đồng và mang lại sự giàu có. Thức ăn hình tròn, quần áo hình tròn, miễn sao có hình tròn là được.

21. Mặc đồ lót màu sắc sặc sỡ (Nam Phi)

Tại một số nước Nam Phi, người ta cho rằng việc mặc đồ lót có màu sắc sặc sỡ sẽ quyết định vận mệnh của một người trong cả năm tiếp theo. Đồ lót màu đỏ có nghĩa rằng bạn sẽ tìm thấy tình yêu, màu vàng là sự giàu có, và màu trắng là sự bình an.

20. 108 tiếng chuông (Nhật Bản)

Tại Nhật Bản, người ta thường rung tất cả các chuông 108 lần với đức tin vào Phật Giáo, rằng điều đó sẽ mang lại sự thanh sạch. Những tiếng chuông cũng quyết định những nụ cười tốt đẹp sẽ đến trong năm mới và mang lại may mắn.

19. Lễ hội Takanakuy (Peru)

Mỗi năm vào độ cuối tháng 12, người dân tại một ngôi làng nhỏ ở Peru sẽ nhảy múa và đánh nhau để giải quyết các mối xung đột cũ, hoặc đơn giản là để thể hiện sự nam tính của mình.

18. Đánh rơi kem (Thụy Sĩ)

Tại Thụy Sĩ, người ta đón năm mới bằng cách đánh rơi kem trên nền nhà. Thoạt nghe có vẻ đây là một tập tục xấu xí, thế nhưng người dân Thụy Sĩ lại xem đây là một hoạt động vui vẻ. Họ cũng rất hào hứng khi ném kem vào những người khác.

17. Ném đồng xu (Rumani)

Tại Rumani, mọi người ném tiền xu của mình xuống sông để cầu xin may mắn.

16. Ném xô nước (Puerto Rico)

Ở một vài địa phương tại đất nước Puerto Rico, người ta ném xô nước ra khỏi cửa sổ nhà nhằm xua đổi những linh hồn ma quỷ.

15. Không được quên đàn bò (Bỉ)

Người Bỉ rất coi trọng đàn gia súc. Ít nhất cũng đủ nghiêm túc đến mức mà người nông dân cũng đi chúc đàn bò của mình một năm mới hạnh phúc!

14. Đồng xu ngọt ngào (Bolivia)

Tại Bolivia, người ta nướng bánh chung với một đồng xu và bất cứ ai tìm được nó trong phần bánh của mình sẽ được cho là gặp may mắn trong năm tiếp theo.

13. Ăn bánh kếp (Pháp)

Người Pháp thường yêu thích việc giữ mọi thứ ở mức đơn giản và ngon miệng. Vào dịp năm mới, họ sẽ thưởng thức một chồng bánh kếp.

12. Mang va-li đựng đồ (Colombia)

Người Colombia sẽ mang theo va-li theo bên mình cả một ngày với mong ước sẽ có được một chuyến du lịch dài cả năm.

11. Nhảy thật cao (Đan Mạch)

Tại Đan Mạch, mọi người cùng nhau trèo lên ghế và “nhảy” vào Năm Mới để gặp được may mắn.

10. Trét bột Tan (Thái Lan)

Bên cạnh việc ném những xô nước vào nhau, người dân Thái Lan còn trét bột Tan (bột Talc) vào những người xung quanh.

9. Ngủ qua đêm tại nghĩa trang (Chi-lê)

Các gia đình tại Chi-lê sẽ dành một đêm ngủ ngoài nghĩa trang để tỏ tấm lòng mình với những người mà họ yêu thương.

8. Thì thầm với gia súc (Rumania)

Cũng như người Bỉ, người nông dân Rumania cố gắng giao tiếp với đàn bò của mình. Tuy nhiên, nếu họ thành công, điều đó có nghĩa cả năm tiếp theo sẽ vô cùng xui xẻo.

7. Sức mạnh của bánh mì (Ai-len)

Tại Ai-len, người dân đập bức tường bằng những ổ bánh mì để xua đuổi tà ma.

6. Loại bỏ nội thất cũ (Nam Phi)

Vào năm mới, một số nơi tại Nam Phi, người ta bỏ đi những nội thất cũ bằng cách ném chúng qua cửa sổ.

5. Đóng băng thân cây (Siberia)

Người Siberia sẽ ôm một khúc cây và nhảy vào hồ nước đóng băng.

4. Đúc kim loại (Phần Lan)

Tại Phần Lan, người ta dự đoán năm mới bằng cách đổ thiếc nóng chảy vào một xô nước và diễn giải hình dạng của thành phẩm.

3. Đốt hình nộm (Panama)

Tại Panama, hình nộm của mọi người và của bất cứ ai nổi tiếng đều bị đem đốt, đây là một cách để bắt đầu năm mới với may mắn.

2. Xông nhà (Scốt-len)

Người Scốt-len tin rằng người đầu tiên bước qua tấm chặn cửa để vào nhà họ trong ngày đầu năm thì nên mang theo một món quà như là sự may mắn.

1. Ăn nhiều để giàu có (Estonia)

Tại Estonia, người ta ăn tới 7 lần trong ngày đầu năm mới để chắc chắn rằng năm tiếp theo sẽ sung túc giàu có.

Theo list25.com
Bích Ngân

Xem thêm: