Rất nhiều cuộc hôn nhân là cảm xúc phai nhạt qua năm tháng, cuộc sống trở nên buồn tẻ, mâu thuẫn tự nhiên sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đó không phải là điều nan giải, chỉ e rằng một cuộc hôn nhân tưởng như hài hòa nhưng thực chất lại rất dễ bị tổn thương. 3 điểm quan trọng dưới đây sẽ góp phần trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp và hạnh phúc lâu dài.

ben lau
Hôn nhân bền lâu phụ thuộc vào sự kiên nhẫn và lòng bao dung. (Ảnh: fizkes/ Shutterstock)

1. Ba quan điểm sống phù hợp với nhau

Tình yêu có thể bắt đầu từ tiếng sét ái tình, nhưng để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, điều thực sự quan trọng là cần có 3 quan điểm giống nhau, đó là cuộc sống thực tế phụ thuộc vào việc có thể ăn chung, ngủ chung, sống chung với nhau hay không.

Những cặp vợ chồng mà 3 quan điểm sống này nếu không nhất quán thường sẽ tranh cãi mỗi ngày. Nhất là khi mỗi người đều kiên quyết với ý kiến ​​của mình, không ai chịu nhượng bộ và thay đổi, thì mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ từ từ tiêu tan.

Chẳng hạn, phụ nữ hay kỹ tính còn đàn ông thì hay qua loa, sẽ luôn xảy ra mâu thuẫn. Chỉ từ những việc nhỏ đó, người ta sẽ rất dễ phàn nàn, phàn nàn rồi sẽ trở thành “lải nhải”, lải nhải rồi thì sẽ dẫn đến cãi nhau.

Cuộc sống hôn nhân xoay quanh những chuyện gạo, dầu, nắm, muối, nếu hai bên có nhận thức bất đồng thì cũng khó bền lâu. Tính cách khác nhau có thể bổ sung cho nhau, những bất hòa trong tình cảm có thể vun đắp, nhưng quan điểm sống bất đồng, xích mích tích tụ dần, có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

3. Hiểu xếp thứ nhất, yêu xếp thứ hai

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nghe thấy người ta nói với nhau: Anh thật lòng yêu em, vì em, anh đã từ bỏ điều gì và cho đi những gì.

Bạn có nghĩ tình yêu là thứ duy nhất mà đối phương cần không? Nếu một người luôn yêu một ai đó theo cách hoặc suy nghĩ của bản thân mình, thì thứ tình yêu đó sẽ trở thành gánh nặng.

Trong hôn nhân, nhiều người nhân danh tình yêu ép đối phương chấp nhận một số hành vi của mình, thật ra tình yêu kiểu này là ích kỷ và chỉ yêu bản thân.

Yêu thương chân chính cần hiểu đối phương nghĩ gì, hiểu được nhu cầu nội tâm và hiểu được niềm vui và nỗi buồn của người ấy.

thau hieu
Hôn nhân bền vững cần có sự quan tâm, thấu hiểu. (Ảnh: Bangkok Click Studio/ Shutterstock)

Trong hôn nhân, người hiểu bạn sẽ nhìn thấy sự nỗ lực và chăm chỉ của bạn, hiểu bạn, yêu bạn và dịu dàng với bạn.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp cần có sự thấu hiểu lẫn nhau, bạn hiểu những khó khăn của họ và họ hiểu sự vất vả của bạn, hai người yêu mến và trân trọng nhau.

Khi đối diện với tình cảm, cuối cùng bạn sẽ hiểu, gạo củi mắm muối chung sống bên nhau còn khiến lòng người ấm áp hơn là theo đuổi những lời mật ngọt. Dẫu cơm canh đạm bạc vẫn bầu bạn cùng nhau mới khiến lòng người thêm xúc động.

3. Một nửa tự ngã, một nửa khoan dung

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là không có trách móc, cãi vã, mà là sau tất cả những bất đồng này, họ vẫn sẽ chọn cách bao dung cho nhau thay vì chỉ một mực so đo, tranh luận.

Những cặp vợ chồng đã ở bên nhau cả đời, chắc hẳn họ cũng đã từng trải qua không ít rắc rối và đã từng có vô số lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng tại sao họ vẫn có thể tiếp tục? Nó phụ thuộc vào sự kiên nhẫn và lòng bao dung.

Trên thực tế, một cuộc hôn nhân tốt là một nửa tự ngã và thực tế, một nửa của sự kiên nhẫn và bao dung. Hãy cố gắng chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của nhau, khám phá và trân trọng những ưu điểm của nhau, để cuộc sống hôn nhân ngày càng hòa hợp, bền đẹp.

Tóm lại, hai người sống chung với nhau sẽ luôn xảy ra những mâu thuẫn kiểu này, mâu thuẫn kiểu kia, tranh chấp trong hôn nhân là chuyện bình thường. Chỉ cần hai người yêu nhau, tìm kiếm điểm chung đồng thời giữ gìn sự khác biệt và biết cách bao dung thì không có hôn nhân nào xấu.

Ở đời, hai người vốn không quen biết lại có thể gặp nhau và đến được với nhau, đây là duyên trời định, là nhân quả tích lũy từ tiền kiếp, nhất định phải trân quý.

nhẫn cưới
Hôn nhân là duyên phận. (Ảnh: AlexLB/ Shutterstock)

Giữa vợ chồng với nhau, ngoài tình nghĩa còn có duyên nợ, có thiện duyên, cũng có ác duyên, nếu vô duyên thì sao có thể gặp nhau? “Thiện duyên” của vợ chồng là thời khắc gìn giữ, không phóng túng dục vọng, không vì tình ái mà đánh mất chí hướng. Vợ chồng nên ôn hòa, nam cương nữ nhu, cùng hỗ trợ để kế thừa cơ nghiệp tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái.

Còn khi phải giải quyết các “ác duyên”, gặp vấn đề gì, vợ chồng nên nhìn nhận lại bản thân, tránh tranh đấu làm phương hại lẫn nhau, không vì sắc đẹp mà phản bội, không vì phú quý mà vứt bỏ chí khí, không vì gặp họa mà chia lìa, nhẫn nhịn thì có thể cải biến tất cả.

Mộc Lan biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:  Phụ nữ càng dịu dàng như nước, người đàn ông sẽ càng thành đạt