Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã bị trì hoãn đến ngày 27/3 do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Giải thưởng năm nay sẽ có nhiều đổi mới với mong muốn tăng tỷ lệ người xem sau khi năm 2021 chứng kiến lượng khán giả thấp kỷ lục trong lịch sử hơn 90 năm của giải thưởng danh giá này.

id13521941 1202221255481973 600x400 1
Tượng vàng Oscar. (Ảnh; Đới Binh / Epoch Times)

Ông Craig Erwich, Chủ tịch ABC Entertainment, thông báo lễ trao giải thưởng điện ảnh thường niên danh giá này sẽ quay lại hình thức tổ chức có người dẫn chương trình lần đầu tiên kể từ năm 2018. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng sẽ trở lại với điểm tổ chức truyền thống là Nhà hát Dolby.

Trước đó, các lễ trao giải Oscar trong những năm 2019, 2020 và 2021 đã “thí điểm” chuyển đổi hình thức tổ chức với việc những người nổi tiếng sẽ đảm nhiệm vai trò công bố giải thưởng, đồng thời trở thành “mắt xích” để kết nối các phần của chương trình.

Tuy nhiên, cách làm này dường như không đạt hiệu quả như kỳ vọng khi số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ khán giả xem lễ trao giải Oscar sụt giảm rõ rệt trong những năm gần đây. Do đại dịch COVID-19, tỉ lệ người xem truyền hình giải Oscar vẫn tiếp tục giảm, với số lượng khán giả giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong lịch sử là 9,85 triệu người vào năm ngoái.

81st Academy Awards Ceremony scaled
Lễ trao giải Oscar (Ảnh: Wikimedia)

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) đang rất nỗ lực làm mới lễ trao giải Oscar, sự kiện thường niên đã có 94 năm lịch sử, với việc lần đầu tiên trong lịch sử, Oscar cho phép khán giả bình chọn cho bộ phim mà họ yêu thích nhất.

Theo thông báo của AMPAS, danh sách giải thưởng Oscar 2022 sẽ có thêm hạng mục mới “Bộ phim được người hâm mộ yêu thích nhất trong năm”, do người hâm mộ điện ảnh bình chọn trên nền tảng mạng xã hội Twitter và trang chủ của AMPAS. Đây cũng được xem là một cách thu hút người xem trong bối cảnh lượng khán giả của sự kiện đình đám thường niên này đã sụt giảm mạnh trong những năm gần đây.

Quyết định bổ sung hạng mục mới được đưa ra sau khi một số “bom tấn” như “Spider-Man: No way home” và “No time to die” đều không đủ điều kiện dự tranh các hạng mục chính tại Oscar 2022 – trong đó bao gồm hạng mục “Phim xuất sắc nhất” – do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới thời điểm phát hành phim. Sự vắng mặt của những siêu phẩm điện ảnh này làm dấy lên lo ngại rằng khán giả sẽ quay lưng với lễ trao giải Oscar năm nay.

AMPAS cũng tiến hành khảo sát đối với người hâm mộ về “Những khoảnh khắc thú vị nhất trong phim.” 5 khoảnh khắc được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ được công bố tại lễ trao giải Oscar 2022. Với những hoạt động mới trên, Viện Hàn lâm hy vọng có thể tương tác nhiều hơn với những người yêu điện ảnh, đồng thời tạo ra một cộng đồng yêu phim văn minh, giúp mọi người gắn bó trước khi diễn ra lễ trao giải.

8/23 hạng mục có thể được trao trước khi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp, được ghi hình và phát lại ở phần sau của chương trình. 8 hạng mục này vẫn được trao tại Nhà hát Dolby nhưng trước khi chương trình lên sóng trực tiếp khoảng 1 giờ, gồm Giải Biên tập xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Âm thanh xuất sắc nhất, Hóa trang và tạo mẫu tóc xuất sắc nhất, Nhạc phim gốc hay nhất, Phim ngắn live-action (phim “người đóng”) hay nhất, Phim hoạt hình ngắn hay nhất, phim tài liệu ngắn hay nhất. Phần giới thiệu và phát biểu nhận giải của 8 người đoạt giải trên sẽ được biên tập và xen kẽ vào chương trình truyền hình trực tiếp kéo dài 3 tiếng.

Trên thực tế, thông lệ “không phát sóng trực tiếp lễ trao giải” luôn gây tranh cãi đối với một số giải thưởng. Năm 2019, ban tổ chức giải Oscar từng dự định trao Giải quay phim đẹp nhất, Giải dựng phim đẹp nhất, Giải hóa trang và làm tóc đẹp nhất và Giải phim ngắn live-action hay nhất dưới dạng phim quay trước. Nhưng sau khi vấp phải phản ứng dữ dội, ban tổ chức đành phải hủy bỏ kế hoạch này vài ngày trước lễ trao giải.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận mới của năm nay cũng đã làm dấy lên sự không hài lòng của các ứng cử viên nặng ký trong giới điện ảnh. Ông Guillermo del Toro, đạo diễn đoạt Giải Vàng, chỉ trích đơn vị tổ chức đã bỏ qua tầm quan trọng của công tác hậu trường và hy vọng khôi phục việc phát sóng trực tiếp lễ trao giải này.

Nhưng lễ trao giải đã bước sang tuần đếm ngược, và Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) dường như không có ý định thu hồi kế hoạch của mình. Viện trưởng AMPAS Rubin nhấn mạnh rằng mỗi người đoạt giải sẽ có một “thời khắc Oscar” của riêng mình.

Sau 3 năm lễ trao giải không có MC, Oscar 2022 cũng quay lại với truyền thống là có MC chính dẫn dắt toàn bộ sự kiện.

Lễ trao giải Oscar năm nay sẽ do Amy Schumer, Wanda Sykes và Regina Hall đồng chủ trì. Trong đó, Amy Schumer là diễn viên hài độc thoại người Mỹ, bắt đầu hoạt động với tư cách nghệ sĩ hài từ đầu những năm 2000. Regina Hall cũng là diễn viên hài đình đám, Wanda Sykes hài hước không kém với kinh nghiệm diễn hài độc thoại nhiều năm.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, lễ trao giải có 3 người phụ nữ cùng dẫn chương trình. 3 người nói trong đoạn phim quảng cáo: “Năm ngoái, năm kia, và năm trước nữa không có người dẫn chương trình, không sao, chúng ta vẫn ổn định!” Nhà hát Dolby dự tính sẽ đầy hóm hỉnh và hài hước.

Bình Minh (t/h)