Đọc sách cho nhau nghe có lẽ cũng là một nét văn hóa đẹp mà chúng ta cần thiết lập cho gia đình mình. Có thể là ông bà, bố mẹ đọc sách cho con cháu nghe, hay cũng có thể là người trẻ tuổi đọc sách cho người già nghe, hay một người đọc sách cho bạn mình đang bị ốm,…

Dù là trường hợp nào, thì việc đọc sách cho nhau nghe cũng là một hoạt động có giá trị và giàu ý nghĩa cho tất cả những người tham gia (người nghe lẫn người đọc), và đó là lý do tại sao lại có hẳn một ngày dành riêng cho nó – Ngày đọc sách cho nhau nghe Thế giới (1/2) – để để tôn vinh những trải nghiệm dễ chịu khi đọc sách cho người khác nghe.

Theo đơn vị sáng lập ra ngày này – LitWorld, mục đích của Ngày đọc sách cho nhau nghe hướng đến việc kêu gọi đưa việc biết chữ trở thành một quyền con người. LitWorld đã chỉ ra rằng “trong 750 triệu người trưởng thành trên khắp thế giới thì có 2/3 nữ giới thiếu những kỹ năng đọc viết cơ bản”. Khi trẻ em được nghe đọc sách, chúng sẽ thu được nhiều lợi ích vô cùng to lớn, “các em sẽ phát triển nhanh hơn gần một năm so với những em không được nghe đọc sách”.

doc sach cho con
(Ảnh: Shutterstock)

Với nhiều bậc phụ huynh, việc đọc sách cho con trẻ nghe vào mỗi buổi tối, trên chiếc ghế sofa hay chiếc giường ấm áp trong căn phòng của con trẻ đã trở thành một việc làm thường hằng không thể thiếu. Họ và con nhỏ hòa vào từng trang sách. Đây có lẽ cũng là một trong những khoảng thời gian đáng mong chờ nhất trong ngày, nơi gia đình có khoảnh khắc bình yên và tĩnh lặng hiếm hoi để hòa mình vào câu chuyện trong cuốn sách.

Có rất nhiều lý do để đọc sách cho con bạn, bên cạnh niềm vui thích giản đơn mà nó mang lại. Những tác dụng tích cực của nó xứng đáng được chúng ta ghi nhớ cho hôm nay và cả mai sau.

1. Đọc sách giới thiệu đến con bạn những nhà văn giỏi nhất và những câu chuyện nổi tiếng nhất

Trẻ em cần sự hướng dẫn khi thử các món ăn mới, đến những địa điểm mới, hay trải nghiệm những phong tục truyền thống, và đọc sách cũng vậy. Người lớn có thể giới thiệu cho trẻ các tác giả, câu chuyện đặc trưng cho từng thể loại khi đọc sách cho chúng nghe. Bạn có thể lựa chọn đa dạng sách cho con mình và hướng dẫn con trẻ đọc chúng, chắc chắn con bạn sẽ rất thích thú.

2. Đọc sách giúp phát triển khả năng văn chương của trẻ

Thường thì trẻ khi đọc sách sẽ bỏ qua những phần mà chúng không hiểu do những cú pháp phức tạp mà các nhà văn sử dụng; chúng chỉ đơn giản là nắm được ý chính của câu chuyện. Nhưng khi những phần trúc trắc khó hiểu đó được người lớn đọc lên, trẻ sẽ cảm thấy quen dần với những từ vựng và cấu trúc câu phức tạp, đồng thời nâng cao năng lực thưởng thức chúng. Việc này, xoay trở lại, sẽ khiến lũ trẻ trở thành những người đọc, người viết, người học sinh giỏi hơn, có khả năng đọc hiểu hay sáng tác những tác phẩm tuyệt vời hơn.

3. Đọc sách là một trải nghiệm kết nối không thể thay thế

Đọc sách cùng nhau là thuốc giải hoàn hảo cho những bận rộn trong ngày. Nó buộc những người làm cha mẹ phải bình tâm lại, bỏ điện thoại xuống và tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc ở bên con cái. Điều đó rất có ý nghĩa với lũ trẻ.

Hãy nhớ lại những ngày thơ ấu của bạn. Bạn có nhớ những ký ức ấm áp được đọc sách cùng với bố mẹ mình không? Bạn có nhớ giọng cha bạn cất lên ngâm nga những câu hát trong những quyển sách hay tác phẩm kinh điển mà ông đang đọc cho bạn nghe?… Hãy để con mình cũng có những ký ức vui vẻ như vậy.

4. Đọc sách là biện pháp đối phó hữu hiệu với chứng nghiện ti vi, máy tính và điện thoại

be doc sach image
(Ảnh: shutterstock.com)

Ngày nay, khi mà trẻ em có quá nhiều loại hình giải trí và đồ chơi cầm tay, như ti vi, điện thoại, hay các thiết bị điện tử khác,… thì việc chỉ ra cho con trẻ thấy rằng còn nhiều cách khác để tiêu khiến là một việc làm rất quan trọng.

Đọc sách mở ra thế giới tưởng tượng của con trẻ, nhắc nhở chúng tầm quan trọng của một trí tưởng tượng phong phú, thay vì thụ động chấp nhận những hình ảnh trên TV. Trong sách, thông thường các tình tiết và nhân vật sẽ phát triển và nội dung sẽ diễn biến một cách từ từ, và vì thế sẽ hồi hộp hơn. Đọc sách cho con nghe còn khơi mào những cuộc nói chuyện với trẻ về thế nào là anh hùng và hèn nhát, thiện và ác, tốt và xấu, nên và không nên, và cuộc sống trong quá khứ diễn ra như thế nào,…

5. Đọc sách giúp trẻ bình tĩnh trở lại

Trong một thế giới lý tưởng, đọc sách sẽ là hoạt động cuối cùng mà mọi đứa trẻ sẽ làm với bố mẹ trước khi lên giường đi ngủ. Nó là phương thuốc nhiệm màu để giải quyết lập tức mệt mỏi hay những hành vi bất trị. Nó trải đường cho một đêm ngon giấc. Nó giúp tâm tình đang kích động của con trẻ bình tĩnh lại và cơ thể đang nhảy loi choi như bỏng ngô rang kia muốn nằm xuống ngủ yên.

Tất cả những điều nêu trên muốn nói lên rằng, hãy dành chút thời gian để làm điều gì đó thật ý nghĩa như việc ‘đọc sách cho nhau nghe’, và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy từ hôm nay và… cho đến tận mai sau.

Theo Tree Hugger
Tác giả: Katherine Martinko
Quốc Hùng

Xem thêm: