Trẻ dậy thì sớm vẫn luôn là chủ đề nên được quan tâm, bởi điều này gây nên những ảnh hưởng xấu về cả thể chất lẫn tinh thần đối với trẻ.

dậy thì sớm
Nguyên nhân chính khiến trẻ dậy thì sớm không phải là gà rán hay trà sữa mà chính là sự thiếu quan tâm của các bậc cha mẹ. (Ảnh minh họa: Imtmphoto/ Shutterstock)

Theo số liệu điều tra của Hiệp hội Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe Trung Quốc, tỷ lệ trẻ em dậy thì sớm ở Trung Quốc là khoảng 0,43%, đang có khoảng 530.000 trẻ dậy thì sớm ở nước này. Tuy nhiên, do các bậc cha mẹ ít chú ý đến sự phát triển dậy thì sớm của trẻ nên tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng theo từng năm, đây quả thật là điều không mấy lạc quan.

Sự phát triển thể chất của trẻ lẽ ra cần đúng với quy luật và nhịp điệu tự nhiên, vậy thì hiện tượng dậy thì sớm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong tương lai của trẻ. Do đó, các bậc cha mẹ đều nên cần để tâm đến hiện tượng này ở những đứa trẻ của chúng ta nhé.

Một bác sĩ khoa nhi cho biết từng tiếp nhận một bé gái 7 tuổi dậy thì sớm.

Khi người mẹ tắm cho con gái nhỏ đã vô tình phát hiện một túi nhỏ gồ lên trên ngực của con. Đứa trẻ đã bất ngờ kêu lên vì đau đớn khi người mẹ chạm vào ngực mình. Đây dường như là một biểu hiện rõ ràng của dậy thì sớm. Mẹ của bé lo lắng vội vàng đưa con gái đến bệnh viện, sau khi xét nghiệm thì phát hiện bé gái đúng là có triệu chứng dậy thì sớm.

Nguyên nhân căn bản dẫn đến dậy thì sớm ở bé gái liệu có phải là do món gà rán được mẹ mua mỗi ngày sau khi tan học? Nguồn gà cung cấp cho các hàng quán hầu như đều được nuôi bằng thuốc kích thích tăng trưởng giúp gà lớn nhanh, ít bệnh và mau xuất chuồng, nhằm hạ giá thành đầu ra. Vì vậy món gà rán thơm ngon xuất hiện ở cổng trường thường có giá cả hợp túi tiền học sinh. Tuy nhiên  đối với trẻ em, những thực phẩm được chiên, nấu với quá nhiều dầu mỡ sẽ làm tăng nhanh tình trạng dậy thì sớm ở trẻ.

Ngoài ra, trà sữa được trẻ sử dụng hàng ngày cũng có thể là một trong những tác nhân dẫn đến hiện tượng này ở trẻ. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, nguyên nhân chính khiến trẻ dậy thì sớm không phải là gà rán hay trà sữa mà chính là sự thiếu quan tâm của các bậc cha mẹ. 

Nguyên nhân trẻ dậy thì sớm 

1. Trẻ có thói quen ăn nhiều thịt và thức ăn nhanh

Với điều kiện kinh tế xã hội ngày càng được cải thiện, khẩu phần ăn của nhiều gia đình về cơ bản không thể tách rời thịt hoặc thức ăn nhanh giữa các buổi học thêm của trẻ. Nhất là trong suy nghĩ của người lớn, trẻ con ngày nay học hành áp lực, nếu dinh dưỡng không theo kịp có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, do vậy luôn chú trọng bồi bổ cho trẻ. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề lại chính là nằm ở đây, mỗi ngày đều cho trẻ ăn thịt giàu chất béo, nhiều đạm, ngược lại rất có thể khiến trẻ khó thoát khỏi nguy cơ của dậy thì sớm.

2. Trẻ em tiếp xúc quá sớm với văn hóa Internet 

dậy thì sớm
Internet chứa đựng vô vàn những nội dung xấu liên quan đến vấn đề giới tính mà cha mẹ có thể không kiểm soát được. (Ảnh: Suriyachan/ Shutterstock)

Nội dung văn hóa trên internet muôn hình vạn trạng, trẻ nhỏ với bản tính tò mò, càng dễ tiếp xúc với những nội dung xấu liên quan đến vấn đề giới tính như phim ảnh, các loại văn hóa phẩm. Những thứ này kích thích cơ thể tiết hormon tuyến sinh dục, lâu dài sẽ phát triển thành hiện tượng dậy thì sớm. 

Một số phụ huynh vì bận rộn với công việc, muốn để con trẻ trẻ ngồi yên và không nghịch phá, đã thường xuyên cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng mà không nghĩ đến những nguy cơ từ các quảng cáo trong các cửa sổ pop-up đối với trẻ.

3. Lạm dụng thực phẩm bổ sung 

Các bậc cha mẹ ngày nay đặc biệt quan tâm đến sức khỏe thể chất của con cái, có người cho con dùng thực phẩm bổ sung ngay từ nhỏ như viên canxi hay yến sào. Tuy nhiên, sự hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể trẻ em không thể chỉ dựa vào các loại thực phẩm bổ sung đã qua chế biến thứ cấp như vậy, mà cần hấp thụ các nguyên tố cần thiết cho sự tăng trưởng từ các loại thức ăn tự nhiên. Cùng với thực tế là sự phát triển thể chất của trẻ chưa đủ trưởng thành, việc ăn bổ sung một cách mù quáng có thể dẫn đến chứng hư hỏa mạnh, từ đó mà dậy thì sớm.

Ảnh hưởng của dậy thì sớm 

1. Ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao

Trẻ dậy thì sớm luôn phát triển nhanh hơn trẻ cùng tuổi, nhưng đồng thời trẻ cũng sẽ kết thúc quá trình phát triển sớm hơn những trẻ khác. Lấy ví dụ về vấn đề phát triển chiều cao, trẻ hấp thụ quá nhiều hormone sẽ cao đột ngột, hormone sinh dục được tiết ra nhiều làm cho các đầu xương đóng khép sớm, rút ngắn thời kỳ sinh trưởng, chiều cao của trẻ có thể tăng nhanh ở giai đoạn này, nhưng sau đó sẽ khó đạt được chiều cao mong muốn.

2. Ảnh hưởng đến tâm lý 

Trẻ em rất nhạy cảm, một khi phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và người khác, trẻ dễ bị mặc cảm. Ngoài ra, trẻ thích gắn bó và kết bạn với nhau, do đó, những trẻ tự ti rất dễ bị bạn cùng lớp bắt nạt, điều này vô cùng bất lợi cho việc học tập và trưởng thành của trẻ.

Vì vậy, rất mong các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến sự phát triển dậy thì sớm của con em mình. Cha mẹ nên dành cho trẻ khẩu phần ăn nhiều rau quả tươi, tránh cho trẻ ăn quá nhiều thịt giàu chất béo, giàu đạm. Và hơn hết, cha mẹ hãy đồng hành cùng trẻ nhiều hơn trong cuộc sống, giảm thiểu việc trẻ tiếp xúc với văn hóa Internet xấu … Bằng cách này, những đứa trẻ của chúng ta sẽ lớn lên khỏe mạnh và thông minh.