Đối với các cô nàng “nấm lùn” thì chuyện tìm những trang phục để trông bớt nhỏ bé là cả một nghệ thuật. Giày cao gót là một lựa chọn hoàn hảo để cải thiện chiều cao, nhưng ngoài ra chúng ta cũng nên chú ý đến những món khác để kết hợp nên một bộ trang phục hoàn hảo.

1. Giày cao gót với phần mũi được nâng cao lên để bạn có thể di chuyển dễ dàng (platform)

Với những đôi cao gót cao hơn 10cm thì bạn sẽ khó mà di chuyển một cách thuận tiện trên chúng. Phần chênh lệch độ cao giữa gót giày và mũi giày sẽ làm cho bàn chân bạn mỏi và cả cẳng chân cũng sẽ bị căng ra.

Một đôi giày cao gót với platform khoảng 2,5cm, có quai đeo ở cổ chân và đế có độ bám tốt sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho bạn, với những đặc điểm trên một đôi giày plaform sẽ khiến chân bạn thoải mái hơn và giảm cảm giác đau chân

nấm lùn
Một đôi platform cao 13cm từ nhãn hiệu nổi tiếng Jimmy Choo được bán tại trang mytheresa.com với giá 444 EUR. (Ảnh qua: mytheresa.com)

2. Quần tây ống rộng, tạo cảm giác chân bạn dài hơn.

Để tạo cảm giác cao hơn, tại sao chúng ta không thử kết hợp một chiếc quần ống rộng với giày cao gót platform. Sự kết hợp này sẽ tạo cảm giác chân bạn dài hơn và tự nhiên bạn sẽ cao lên thôi. Thêm một điểm cộng nữa, quần ống rộng sẽ tạo cảm giác thắt lưng bạn mảnh khảnh hơn.

9fa10d18a18aaccc268fabf158686b30
(Ảnh qua: pinterest)

3. Quần Jeans ống loe cũng là một lựa chọn thích hợp cho những ai nhỏ nhắn

Một chiếc quần jeans vừa vặn chính là một điều tuyệt vời dành cho bạn, trong trường hợp không tìm được chiếc nào vừa vặn thì bạn cũng nên tìm cho mình một người thợ chỉnh đồ chuyên nghiệp để có thể lên gấu cho chiếc quần jean ống loe của mình giữ được dáng chuẩn nhất có thể.

tumblr nu0cu0ZcsQ1qdm5s7o1 500
(Ảnh qua: tumblr.com)

Tuy nhiên, phần lớn các nhãn hiệu đều có những sản phẩm phù hợp cho những phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé. Lưu ý khi thử quần, bạn nên thử cùng với đôi giày mà bạn dự định sẽ mang cùng để chắc chắn là mình đó một chiếc quần jean đúng chiều dài mong muốn.

4. Áo khoác với chiều dài vừa phải

Đối với người có vóc dáng nhỏ bé thì việc chọn áo khoác chính là một vấn đề lớn. Thông thường thì áo khoác sẽ dài chạm đầu gối và bạn hoàn toàn không thể mang giày xẹp với chiếc áo khoác dài đến gối, trông bạn như bị gói lùng nhùng trong chiếc áo, càng làm lộ rõ vẻ nhỏ bé của mình. Chiều dài phù hợp của chiếc áo khoác dành cho các nàng “nấm” chính là vừa qua khỏi hông một chút, hoặc nhiều lắm là đến nửa đùi.

Với chiều dài này, bạn có thể thoải mái kết hợp với bất kỳ trang phục nào bạn muốn và nó sẽ tạo nên một bộ cánh hoàn hảo.

nấm lùn
(Ảnh qua: pinterest)

5. Áo kiểu cổ V

Áo cổ chữ V sẽ làm tạo cảm giác bạn bớt nhỏ bé hơn. Nên chọn những chiếc áo kiểu cổ V với chất liệu nhẹ như lụa, tơ hay chiffon. Tùy theo từng mùa, bạn nên lựa chọn áo màu trơn hoặc in hoa văn theo mùa để tránh nhàm chán.

nấm lùn
(Ảnh qua: pinterest)

Chiếc áo cổ tim thật sự là một lựa chọn hoàn hảo cho bất cứ dịp nào, bạn có thể diện nó để tham gia một buổi tiệc với bạn bè hoặc có thể mặc để gặp khách hàng trong thời gian làm việc.

6. Một chiếc váy midi với chiều dài vừa phải

Đừng bao giờ ganh tị với người có chiều cao, bạn sẽ không thích hợp với những chiếc váy dài maxi đâu, thay vào đó hãy chọn một chiếc midi với chiều dài vừa phải nhưng vẫn không kém phần bồng bềnh và thướt tha. Váy midi hiện đang rất được ưa chuộng trong mùa này, chúng đang thay thế dần cho những chiếc váy mini.

68cb3f442895e2afe7d7a17181429dd0
(Ảnh qua: pinterest)

Tránh những chiếc váy dài đến mắt cá chân vì chúng sẽ làm bạn càng trở nên nhỏ bé, trông có vẻ lùng nhùng hơn là nhẹ nhàng bay bổng. Nếu lỡ chọn một chiếc váy dài quá thì bạn nên nhờ thợ chỉnh lại chiều dài cho thích hợp với chiều cao của mình.

Theo Pure Wow
Minh Nguyệt

Xem thêm: