Những sinh vật sống hàng ngàn mét dưới đáy đại dương thường có hình dạng kỳ quái để thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Đôi khi Viện nghiên cứu Thủy cung vịnh Monterey (MBARI) phải đưa robot xuống nước thì mới chụp được ảnh của những sinh vật đặc biệt này.

Dưới đây là 6 sinh vật kỳ quái dưới đáy đại dương có thể khiến bạn gặp ác mộng:

1. Atlantic wolffish

Atlantic wolffish (cá sói Đại Tây Dương) là một loài săn mồi đặc trưng với cái miệng chi chít răng. Chúng có thể săn được những loài vật mai cứng như cua, tôm và nhím biển. Cá sói sẽ không chủ động tấn công con người nếu không bị khiêu khích.

sinh vật kỳ quái
(Ảnh: Shutterstock)

Cá sói ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương có thể dài tới 1 mét rưỡi. Môi trường sống ưa thích của loài vật này là các tầng nước lạnh, khoảng 0,5-3 độ C, với độ sâu từ 100-500m. Đây đồng thời cũng là tầng nước hay bị những con tàu khai thác đáy đánh bắt, nên chúng thường xuyên lọt vào lưới cào của ngư dân. Loài cá này đang có số lượng sụt giảm nghiêm trọng, đến mức gần như rơi vào cảnh tuyệt chủng.

sinh vật kỳ quái
(Ảnh: Shutterstock)

2. Anglerfish

Có thể nói cá anglerfish (cá cần câu) là một trong những sinh vật xấu xí nhất thế giới. Chúng nổi tiếng với phần thịt thừa trên đầu dài ra và cong xuống như chiếc cần câu. Chiếc cần này có khả năng phát sáng để dụ con mồi đến cho nó.

sinh vật kỳ quái
(Ảnh: Shutterstock)

Anglerfish sống tại những khu vực tối tăm có độ sâu khoảng 1,5 km dưới mặt biển ở Đại Tây Dương và Nam Cực. Chúng có màu nâu đậm, phần thân dẹp hai bên, miệng hình lưỡi liềm khổng lồ, có răng sắc nhọn luôn chìa ra và hướng lên trên. Có hơn 200 loài cá anglerfish chia thành 4 nhóm: goosefish (cá ngỗng), batfish (cá dơi), frogfish (cá ếch) và deep-sea angler (cá biển sâu).

Anglerfish 1 image
(Ảnh: Shutterstock)

3. Grenadier

sinh vật kỳ quái
(Ảnh: Wikipedia)

Grenadier là loài cá có đầu lớn được tìm thấy ở vùng nước ấm và ôn đới. Trên thế giới có khoảng 300 loài grenadier. Vì cơ thể có hình dáng thon dài, chúng còn có biệt danh là “đuôi chuột”.

4. Sarcastic fringehead

Cá miệng rộng Sarcastic fringehead có nguồn gốc từ vùng biển miền Nam California và Baja, Mexico. Điểm đặc biệt của loài cá này là chúng rất hung dữ và cái miệng rộng khiến con mồi khiếp sợ. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật giáp xác. Cá sarcastic fringehead sẵn sàng tấn công bất kỳ thứ gì đến gần. Chúng được xếp vào loại có thể gây nguy hại cho con người (đặc biệt là các thợ lặn).

Sarcastic Fringehead image
(Ảnh: Shutterstock)

5. Cua nhện Nhật Bản (Japanese spider crab)

Cua nhện Nhật Bản chủ yếu được tìm thấy ở vùng duyên hải phía Nam của đảo Honshū, từ vịnh Tokyo đến Kagoshima. Các quần thể ở xa hơn tọa lạc tại Iwate và ngoài khơi Tô Áo, Nghi Lan, Đài Loan. Cua nhện Nhật Bản sống ở độ sâu 50 mét tới 600 mét và có nguồn gốc Thái Bình Dương.

Cua nhen nhat ban image
(Ảnh: Shutterstock)

Chiều dài từ càng chân bên này đến hết càng chân bên kia của cua nhện có thể lên tới 3,7m – tức là gấp đôi chiều cao của 1 người trưởng thành. Chiều dài cơ thể có thể lên tới 40cm và cả con cua có thể nặng 19,96 kg.

6. Lizardfish

Nếu không nhìn vào phần vây, chúng ra rất dễ nhìn nhầm loài cá này thành loài bò sát. Highfin lizardfish có thể phát triển kích thước tối đa lên đến 0,76m. Loài có răng này được tìm thấy ở độ sâu hơn 975,36m  ở khu vực châu Phi (giữa Morocco và Gabon) và ở châu Âu (giữa Bắc Ireland và biển Địa Trung Hải). Loài deepsea lizardfish dài hơn 0,6m có hàm răng sắc nhọn và cái miệng lớn giúp nó bắt mồi dễ dàng dưới đáy đại dương.

sinh vật kỳ quái
(Ảnh: Shutterstock)

Theo Insider
Minh Minh

Xem thêm: