Trải qua quá trình thử nghiệm, mắc sai lầm và cải thiện; các bậc thầy trong ngành trang điểm đã rút ra được những kinh nghiệm quý giá, và từ đó tạo dựng nên tên tuổi và phong cách riêng cho mình.

Phụ nữ cần lựa chọn những nhãn hiệu mỹ phẩm và cách sử dụng phù hợp cho riêng mình.

Trong lĩnh vực trang điểm, không phải lúc nào cũng có thể tự ý phá vỡ nguyên tắc hoặc thực hiện theo ý thích cá nhân là được. Thật ra, với những điều mang tính chất nền tảng, rất cần nghe theo ý kiến các chuyên gia. Chẳng hạn như làm sao để chọn được loại kem nền khớp với màu da, chọn chì lông mày nào là phù hợp hoặc có tiêu chí nào để chọn được sản phẩm tốt nhất trong vô vàn thương hiệu… Tất cả chúng đều có lời giải đáp!

Còn gì tốt hơn nếu đó là những lời khuyên rất thực tiễn đến từ những bậc thầy hàng đầu trong lĩnh vực trang điểm? Chúng tôi thu thập chúng lại và trình bày ngắn gọn tại đây.

1. FRANÇOIS NARS

2144481
(Ảnh: narsissist)

Chuyên gia trang điểm Nars đã từng chia sẻ bí kíp của ông để có thể đạt được một lớp nền rạng rỡ tự nhiên: Chọn đúng sản phẩm và không sử dụng quá nhiều”, “Tôi biết đây là một tuyên ngôn rất bình dị, nhưng quả thật, khi dùng càng nhiều thì bạn lại càng phải che phủ chúng nhiều thêm. Vì vậy, để đạt được hiệu quả, hãy dùng những sản phẩm có độ che phủ mỏng. Luôn bắt đầu từng chút một, khi cảm thấy cần thêm thì cũng thêm lên từng chút một. Một lớp nền có độ trong suốt bao giờ cũng rạng rỡ và quyến rũ hơn một lớp nền dày toàn kem và phấn.”

2. BOBBI BROWN

2144483
(Ảnh: Jake Rosenburg for The Coveteur)

Rất thành công trong lĩnh vực trang điểm và phát triển dòng mỹ phẩm cùng tên, Bobbi Brown còn nổi danh hơn bởi con đường bà chọn, đó chính là tìm về vẻ đẹp tự nhiên và dung dị. Với bà, trang điểm là loại bỏ sự khoa trương và che đậy bề mặt, thay vào đó chính là tôn lên nét đẹp tự thân.

“Mua những mỹ phẩm đắt tiền hoặc cứ nhắm mắt mua tất cả cũng chẳng giúp bạn trở thành một chuyên gia, thay vào đó, bạn nên chỉ nên chọn mua những gì phù hợp với mình”, bà từng chia sẻ trên ‘Into the Gloss’ (Một trang thông tin về lĩnh vực làm đẹp có trụ sở tại New York). Điều quý giá này bà đã rút ra được khi bắt đầu khởi nghiệp làm một nghệ sĩ trang điểm. Bà nhớ lại:

“Tôi từng nghĩ nếu tôi đến cửa hiệu Bergdorf Goodman và mua những sản phẩm đắt giá thì đó sẽ là những món đồ tốt nhất”, “Với sự hỗ trợ của cha, tôi đã đến đó và mua những món đồ đắt giá bằng thẻ tín dụng của ông. Về đến nhà, khi mở dùng những thứ đồ đắt đỏ đựng trong những chiếc hộp lung linh kia, thì tôi mới nhận ra đó là một thảm hoạ bởi chúng chẳng hề phù hợp với tôi.”

3. JOSIE MARAN

2144487
(Ảnh: Thomas J. Story for Sunset)

Josie Maran sở hữu dòng mỹ phẩm tự nhiên mang tên mình. Vì vậy, không có gì phải ngạc nhiên khi cô là một trong những người ủng hộ và cổ xuý cho những sản phẩm làm đẹp “không hoá chất tổng hợp” (chemical-free) – nghĩa là các thành phần của sản phẩm đó có nguồn gốc từ thiên nhiên chứ không phải từ hoá chất tổng hợp, và những sản phẩm có yếu tố “nhân đạo” (cruelty-free) – nghĩa là KHÔNG một trong số các thành phần của nó được thử nghiệm trên động vật.

Josie đưa ra lời khuyên trên The Fashion Spot rằng: Khi có kế hoạch mua sắm mỹ phẩm hoặc các sản phẩm làm đẹp, hãy áp dụng đúng những chỉ dẫn giống như khi bạn mua các hàng hoá khác. Hãy chọn những thứ tinh khiết nhất và đơn thuần nhất, chẳng hạn những sản phẩm 100% nguyên chất, 100% là chất hữu cơ (organic); tránh những thứ hoá chất và tổng hợp. Hãy đảm bảo rằng những thứ bạn chọn mua có dán nhãn “cruelty-free”, bao bì phải dễ phân huỷ, dễ tái chế hoặc có thể tái chế.

4. CHARLOTTE TILBURY

2144486
(Ảnh: Oliver Holms for Harper’s Bazaar)

Những lỗi thông thường nhất mà mọi người mắc phải trong việc trang điểm là khi chọn mua sản phẩm nền (foundation)”, Tilbury chia sẻ. Điều quan trọng nhất để chọn được màu nền tương thích là phải kiểm chứng nó dưới ánh sáng ban ngày tự nhiên, chứ không phải dưới ánh đèn vàng vốn thường được thiết kế tại các quầy bán mỹ phẩm. Như vậy, bạn mới có thể rõ ràng xác định được độ sáng/tối của nó so với tông màu da của mình. Ngoài ra còn có một lỗi khác cũng rất thường thấy, đó là mọi người quên so sánh màu nền đang thử với màu da tại vùng cổ và lỗ tai. Hãy dùng ngón tay quệt màu nền ấy thành vệt lên các vùng da khác nhau như má, cổ và lỗ tai. Nếu đó đúng là màu khớp với bạn thì nó hoàn toàn sẽ biến mất vào da sau khi được tán đều.”

>>10 cách trang điểm để có đôi mắt to tròn thu hút

5. KEVYN AUCOIN

2144484
(Ảnh: Ron Galella/Getty Images)

Trong cuốn sách của mình “Nghệ thuật trang điểm” (The Art of Makeup), Aucoin đã nêu ra 10 sai lầm làm đẹp phổ biến nhất. Một trong số đó là việc chọn kiểu trang điểm không phù hợp với phong cách và lứa tuổi. Ông viết:

Ở tuổi 60 thì không thể áp dụng kiểu trang điểm như thể ở tuổi 16 được. Tôi không chỉ bàn về vấn đề tuổi tác ở đây bởi vì mỗi người đều có nét đẹp riêng tại mỗi độ tuổi của mình. Nhưng theo thời gian, rất nhiều thứ cũng cần điều chỉnh theo – chọn kiểu tóc hay màu sắc – và kiểu trang điểm cũng nên như vậy. Sự thật là không thể cứ mặc mãi một kiểu thời trang sau hơn 20 năm, điều này cũng đúng đối với nghệ thuật trang điểm.”

6. REBECCA WILLIAMS

2144485
(Ảnh: Cheyne Tillier-Daly for InStyle Australia)

Là bậc thầy về trang điểm của hãng mỹ phẩm Becca, Williams tiết lộ một trong những bí kíp làm đẹp của cô là sử dụng má hồng dạng kem hoặc dạng gel để thoa lên vùng chính giữa của gò má.Một số phụ nữ khá ngại dùng dạng kem này. Họ cho rằng nó rất khó dùng hoặc nghi ngờ về độ bền màu của nó. Nhưng thật ra nó chính là góp phần tạo ra nét rạng rỡ, tươi trẻ cho gương mặt, giúp da trông căng khoẻ và tự nhiên hơn. Chúng cũng rất dễ dùng, thậm chí có thể dùng tay để thoa. Nếu muốn tăng cường độ bền màu, chỉ cần phủ lên đó 1 lớp phấn màu lên trên.”, cô phát biểu trên ‘Syle Tails’.

7. ANASTASIA SOARE

2144482
(Ảnh: Courtesy of Anastasia Beverly Hills)

Nếu bạn đang tìm hiểu về kỹ năng trang điểm lông mày từ các chuyên gia hàng đầu, thì lời khuyên đến từ người sáng lập hãng mỹ phẩm Anastasia Beverly Hills quả là đáng tham khảo hơn cả. Khi được trang tin ‘Byrdie’ hỏi về “phần thách thức nhất của khuôn mặt”, Anastasia Soare đã trả lời:

Sai lầm lớn nhất là người ta hay chọn tông màu quá tối để vẽ lông mày.” Cô nói rõ thêm: “Nếu màu của lông mày khá nhạt, thì màu phù hợp để tô lông mày sẽ cần tối hơn màu tóc 1 chút. Nhưng nếu lông mày của bạn đã đậm màu rồi, hãy chọn những tông sáng hơn.Tiêu chí tiếp theo cần xét đến là dựa theo tông da. “Nếu da bạn ngả về tông màu lạnh (cool undertone), hãy chọn đi với tông màu xám khói (ashy color). Nếu da ngả về tông màu nóng (warm undertone) thì nên đi với tông màu vàng sẽ thích hợp hơn.”

Theo Byrdie
Minh Nguyên